Bạn đọc Báo Tiền Phong mời Tiến về làm việc

Bạn đọc Báo Tiền Phong mời Tiến về làm việc
TP - Đọc bài viết về Nguyễn Văn Tiến trên Báo Tiền Phong, một cô gái là Giám đốc Cty TNHH truyền thông đa phương tiện đến tặng tiền và sẵn sàng tiếp nhận Tiến về làm việc tại Cty mình.
Bạn đọc Báo Tiền Phong mời Tiến về làm việc ảnh 1
Thu Thảo trao 10 triệu đồng giúp Tiến chữa trị Ảnh: Nguyên Anh

Đó là chị Đào Thị Thu Thảo, người dân tộc Tày ở Cao Bằng, hiện là Giám đốc Cty TNHH Truyền thông đa phương tiện An Phát.

Cty của Thảo mới mở chưa được hai tháng và với khoản lãi đầu tiên là 10 triệu đồng, Thảo dành tặng Nguyễn Văn Tiến.

Chiều 17/3, Thảo đến thăm Tiến và trao số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ điều trị. Thảo bày tỏ nguyện vọng sẵn sàng tiếp nhận Tiến về làm việc phù hợp sau khi Tiến theo học khóa học miễn phí về tin học của một trung tâm dạy nghề tại Hà Nội.

Đề nghị của Thảo được gia đình Tiến vui vẻ nhận lời.  

Thêm 20 triệu đồng giúp Nguyễn Văn Tiến 

Trong bốn ngày từ 15 - 18/3 bạn đọc thông qua Báo Tiền Phong tiếp tục gửi đến tổng cộng 20,5 triệu đồng giúp Nguyễn Văn Tiến điều trị, gồm: Anh Lê Minh Hải và chị Bùi Thị Lan (Lê Văn Hưu, Hà Nội): 500.000 đồng. Lê Minh Sơn (D1 Kim Liên, HN): 200.000 đồng. Bác Nguyễn Văn Khánh và Nguyễn Văn Khải (Hào Nam, HN): 200.000 đồng. Nguyễn Đình Trung (Hoàng Hoa Thám, HN): 100.000 đồng. Hai bé Linh Chi - Linh Phương (41 Thợ Nhuộm, HN): 200.000 đồng.

Trần Thị Phượng và Trần Kim Anh (số 6, Trần Cung, HN): 600.000 đồng. Nguyễn Đức Minh (HS lớp 3, Tiểu học Tràng An): 200.000 đồng. Trịnh Vũ Khanh (HS lớp 7A9, trường cấp II Giảng Võ): 100.000 đồng. Lê Thùy Trang (HS lớp 7, Nghĩa Tân, HN): 100.000 đồng. Bùi Thanh Thủy (Cty Đầu tư Hạ tầng đô thị Vilacera) : 100.000 đồng. Anh Nguyễn Thanh Hải (29, Lê Văn Hưu, HN): 1.000.000 đồng. Một cán bộ ủy ban Kiểm tra T.Ư: 500.000 đồng. Phạm Thị Phương Hạnh (53 Đặng Tiến Đông, HN): 500.000 đồng. Phạm Quý Tiên (Nguyễn Siêu, HN): 200.000 đồng. Tập thể giáo viên và học sinh tổ cấp II, khoa Văn hóa, Học viện Âm nhạc Quốc gia: 1.700.000 đồng. Bà Đặng Thị Phính (Lê Văn Hưu, HN): 100.000 đồng. Tập thể lớp 12A, trường THPT Chu Văn An, HN khóa 1987 - 1990: 2.000.000 đồng. Gia đình chị Võ Mỹ Linh (TP.HCM): 700.000 đồng. Bé Bảo Hân (Kim Ngưu, HN): 100.000 đồng.

Anh Lưu Mạnh Hải (Hải Phòng): 3.000.000 đồng. Các độc giả Lê Thị Hà, Đào Thị Thùy Linh, Phạm Thủy Dương, Ngô Thị Hoàng Anh, Nguyễn Viết Huy gửi qua đường bưu điện 2.000.000 đồng. Anh Chu Tiến Đạt (631 Kim Ngưu, HN): 500.000 đồng. Chị Trần Thị Thanh Thủy (162A Đội Cấn, HN): 200.000 đồng. Gia đình cháu Lê Nam Anh (208 C10 Giảng Võ, HN): 200.000 đồng. Chị Nguyệt Minh (Nguyễn Công Trứ, HN): 100.000 đồng. Anh Nguyễn Xuân Hải (201 Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng): 500.000 đồng. Cty tư vấn du học Quốc Anh (Nhân Chính, HN): 1.000.000 đồng. Ba em Vũ Cường, Vũ Khoa, Hiền Nhi (T34 Trung Hòa, Nhân Chính, HN): 300.000 đồng. Cháu Trần Mạnh Hưng (P170-172 Ngọc Khánh, HN): 300.000 đồng. Ba bạn đọc giấu tên tại Hà Nội ủng hộ 700.000 đồng.

Xin chân thành cảm ơn bạn đọc đã đồng hành cùng Tiền Phong chia sẻ và giúp đỡ Nguyễn Văn Tiến. Mong bạn đọc tiếp tục quan tâm và giúp đỡ Tiến trong quá trình điều trị.

MỚI - NÓNG