Tiền thưởng trên Wall Street bị đánh thuế 90%!

Tiền thưởng trên Wall Street bị đánh thuế 90%!
TPO - Thượng viện Mỹ đã thông qua quy định nhằm cố gắng thu hồi lại tiền thưởng của các quan chức trên Wall Street bằng cách đánh thuế nhu nhập cá nhân với mức thuế suất 90%.
Tiền thưởng trên Wall Street bị đánh thuế 90%! ảnh 1

Người dân phỗ nộ trước quyết định chia thưởng của AIG. Ảnh: AP

Với tỷ lệ 328-93; Thượng viện Mỹ đã thông qua quy định này trong khi chỉ cần tỷ lệ 2/3 là đủ để quy định được thông qua.

Theo đó, sẽ đánh thuế thu nhập cá nhân trên bất cứ khoản tiền thưởng nào trong năm 2009 đối với các hãng nhận 5 tỷ USD hoặc lớn hơn từ Chương trình Xử lý Tài sản xấu (TARP). Tiền thưởng trên 250.000 USD sẽ bị đánh thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 90%.

Thượng viện Mỹ đã đưa ra quy định này sau vụ AIG chia tiền thưởng lên tới 165 triệu USD cho các quan chức cao cấp dù vẫn đang sống nhờ vào 170 tỷ USD tiền giải cứu của Chính phủ Mỹ.

Tuấn Đức
Theo CNN

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.