Vụ 6 tấn ngà voi nhập lậu: Vẫn chưa xác định được xuất xứ

Vụ 6 tấn ngà voi nhập lậu: Vẫn chưa xác định được xuất xứ
TP - Chiều 20/3, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, Viện Sinh thái & Tài nguyên Sinh vật vừa có văn bản kết luận giám định gene lô ngà voi nặng 6.232 kg nhập lậu nhưng không kết luận được xuất xứ.

Bản kết luận chỉ khẳng định, lô ngà voi này là của giống voi châu Phi chứ chưa thể xác định được thuộc chủng voi của nước cụ thể nào. Việc kết luận chưa cụ thể này sẽ gây khó khăn trong quá trình xử lý số ngà voi nhập lậu.

Vì theo điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, nếu số ngà voi này có nguồn gốc từ các quần thể voi ở bốn nước châu Phi là Botswana, Namibia, Zimbabwe và Nam Phi, chúng có thể được bán đấu giá. Ngược lại chúng sẽ được tiêu hủy.

Hải quan Hải Phòng đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ để tiến hành khởi tố vụ án.

MỚI - NÓNG