Bình Nhưỡng xác nhận việc bắt giữ phóng viên Mỹ

Bình Nhưỡng xác nhận việc bắt giữ phóng viên Mỹ
TPO- Hãng tin KCNA của CHDCND Triều Tiên ngày 21/3 đã xác nhận việc nước này bắt giữ 2 người Mỹ vào đầu tuần vì xâm nhập trái phép lãnh thổ.

Tuyên bố này đã khẳng định lại thông tin của các hãng tin quốc tế trong ít ngày gần đây về việc lính biên phòng của CHDCND Triều  Tiên đã bắt giữ 2 nữ phóng viên người Mỹ đang quay phim gần biên giới Trung Quốc – Triều Tiên.

Hãng KCNA thông báo việc các nhà chức trách đã bắt giữ các phóng viên người Mỹ diễn ra vào ngày 17/3.

Một số báo chí quốc tế cho rằng, 2 nữ phóng viên bị bắt giữ là Laura Ling và Euna Lee – 2 người làm việc hãng tin trực tuyến Current TV mà cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore là đồng sáng lập.

Các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa xác nhận về danh tính của 2 nữ phóng viên nhưng theo hãng tin CNN, ông Al Gore đã đề nghị sự giúp đỡ của Ngoại trưởng Hillary Clinton nhằm giải cứu cho những người bị bắt.

Hãng CNN cũng trích dẫn lời các nhà chức trách Mỹ cho biết, vụ bắt giữ xảy ra vào sáng ngày 17/3 tại khu vực sông Tumen trên biên giới Triều Tiên – Trung Quốc.

Linh Huy
Theo Reuters, CNN

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.