Eriksson lại bị thất nghiệp

Eriksson lại bị thất nghiệp
TPO - Nhà cầm quân người Thụy Điển từng bị tuyển Anh sa thải Sven Goran Eriksson đã phải từ chức HLV đội tuyển Mexico sau chưa đầy một năm cầm quyền.
Eriksson lại bị thất nghiệp ảnh 1
Sven Goran Eriksson vẫy tay chào tạm biệt báo giới Mexico sau cuộc họp dẫn tới quyết định từ chức của ông.

Lẽ ra hôm nay các quan chức liên đoàn bóng đá Mexico (FMF) sẽ tổ chức một cuộc họp để định đoạt tương lai của ông Eriksson nhưng cuộc họp đã được tổ chức sớm hơn một ngày.

FMF đã thống nhất “khuyên” cựu HLV tuyển Anh từ chức sau trận thua 1-3 trước Honduras hồi giữa tuần và ông Eriksson đã đồng ý với lời đề nghị trên.

Đội tuyển Mexico dưới thời Sven Goran Eriksson thường giành thắng lợi trên sân nhà nhưng lại chơi kém trong các chuyến làm khách, và hiện đã bị rớt khỏi top 3 BXH vòng loại World Cup 2010 khu vực CONCACAF.

Nếu không cải thiện được vị trí thứ 4 hiện thời, Mexico sẽ phải đá thêm trận play-off với đội xếp thứ 5 khu vực Nam Mỹ, điều mà họ không muốn chút nào.

Eriksson nhận lời dẫn dắt Mexico từ tháng 6 năm ngoái, có thông tin CLB Portsmouth của giải Ngoại hạng Anh đã liên hệ với ông sau khi họ sa thải HLV Tony Adam hồi tháng 2 năm nay.

Hoài Nam
Theo Sky Sport

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.