Luật bản quyền ở Anh 'tồi tệ nhất trên thế giới'

Luật bản quyền ở Anh 'tồi tệ nhất trên thế giới'
TPO - Hai tổ chức bảo vệ khách hàng - Open Rights Group và Consumer Focus, đã tuyên bố luật bản quyền ở Anh là “ tồi tệ nhất” sau cuộc khảo sát ở 16 quốc gia bao gồm Trung Quốc, Úc, Argentina, Indonesia, Pakistan, Hàn Quốc và Mĩ.

Đây là động thái tiếp theo sau phán quyết mới đây của tòa án Thụy Điển đối với bốn người sáng lập trang web chia sẻ Pirate Bay, phán quyết này đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người và làm dấy lên một cuộc tranh luận về tại sao, về lý do gì mà họ lại bị tuyên án như vậy và cái đúng, cái sai của luật bản quyền hiện hành.

Cấm sao chép

Ars Technica (một trang web uy tín chuyên phân tích khoa học công nghệ và những tin tức liên quan) đã chỉ ra rằng Anh là quốc gia được xếp loại thấp nhất trong cuộc khảo sát vì quốc gia này thiếu những tiêu chuẩn về quyền sử dụng hợp pháp và đang tiếp tục sử dụng bộ luật hiện hành cấm sao chép hợp pháp một CD vào máy tính hay iPod.

Andrew Gowers, biên tập của một tờ báo, phát biểu rằng: “luật pháp của Anh cần có một sự thay đổi, việc sao chép cá nhân những đĩa CD có bản quyền nên được coi là hợp pháp.”

Trong khi nghị viện châu Âu đang giữ mức thời gian cho bản quyền của một ca khúc là 95 năm, với sự ủng hộ của nhiều ca sĩ như U2 và Sir Cliff Richard, thì ông Gowers lại cho rằng 50 năm là quá đủ để bản quyền một ca khúc tồn tại.

Dung Nguyễn – Cường Cao
Theo Techradar

MỚI - NÓNG