Ít nhất 81 người chết do cúm lợn tại Mexico

Ít nhất 81 người chết do cúm lợn tại Mexico
Trước tình trạng dịch cúm lợn (H1N1) bùng phát tại Mexico và hai bang miền Nam nước Mỹ, có nguy cơ trở thành mối đe dọa quốc tế đối với sức khỏe cộng đồng, ngày 25/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo các nước trên thế giới cảnh giác với bất kỳ dịch cúm bất thường nào.
Ít nhất 81 người chết do cúm lợn tại Mexico ảnh 1
Dịch cúm lợn (H1N1) đang bùng phát tại Mexico. Ảnh : AP 

WHO đề nghị các nước giám sát chặt chẽ diễn biến của dịch bệnh cúm lợn do chủng vi-rút cúm này có thể truyền sang người.

Ngày 25/4, lần đầu tiên Ủy ban Khẩn cấp WHO được triệu tập kể từ khi được thành lập năm 2007 để xem xét nguy cơ bùng phát dịch cúm lợn H1N1.

Theo Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan, WHO chưa thể khẳng định liệu dịch cúm lợn có thể phát triển thành đại dịch không. Tuy nhiên, WHO phải ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp sức khỏe cộng đồng sau khi tham vấn với các chuyên gia nghiên cứu các chủng vi-rút cúm trên thế giới.

Trong khi đó, theo thống kê của Bộ Y tế Mexico, tính đến thời điểm này, đã có 81 bệnh nhân tử vong do các bệnh liên quan đến cúm, trong đó 20 trường hợp được xác định là do vi-rút cúm lợn. Trên 1.320 bệnh nhân có triệu chứng cúm đang được theo dõi.

Để tránh dịch bệnh lây lan, thành phố Mexico City tiếp tục đóng các công sở, trường học và kêu gọi dân chúng hạn chế ra ngoài đường. Trường học tại thành phố này và các bang lân cận được lệnh đóng cửa đến ngày 6/5.

Bộ Y tế Mexico đang kêu gọi người dân thủ đô không nên đến những nơi tụ tập đông người để tránh bị lây nhiễm, cương quyết cách ly những trường hợp đã bị nhiễm vi-rút cúm và kiến nghị áp dụng những biện pháp phòng chống cúm ở thủ đô đối với các địa phương khác.

Tại Mỹ, kết quả xét nghiệm cho thấy 10 bệnh nhân đã nhiễm vi-rút cúm lợn H1N1 giống lọai vi-rút tìm thấy ở 12 bệnh nhân tại Mexico. Thành phố New York cũng có khoảng 75 sinh viên có triệu chứng cúm cũng đã được đưa đi xét nghiệm. Đài truyền hình địa phương cho biết ngôi trường nơi các sinh viên theo học đã tạm thời đóng cửa.

Theo các chuyên gia y tế, vi-rút cúm gây bệnh tại Mexico giống với loại vi-rút đang hoành hành tại bang California, Mỹ và có nhiều khả năng siêu vi-rút gây bệnh lần này là loại vi-rút cúm lợn đã từng lây sang người năm 1976. Dịch cúm lợn có thể trở nên nguy hiểm do có thể dẫn tới bệnh viêm phổi và gây tử vong.

Bộ Y tế Mexico, nước đầu tiên xuất hiện chủng vi-rút cúm gây chết người này, cho biết loại vi-rút cúm mới có khả năng gây đại dịch với mức độ truyền nhiễm cao. Vi-rút cúm lợn H1N1 có thể lây truyền từ lợn sang người.

Triệu chứng nhiễm cúm vi-rút này là bệnh nhân sốt cao 39 độ, ho, đau đầu dữ dội, đau các khớp xương, chảy nước mắt, nước mũi. Thông thường, vi-rút cúm chủ yếu xuất hiện ở trẻ em và những người trên 60 tuổi nhưng hiện tại ở Mexico trong số những nạn nhân của vi-rút cúm lợn có cả người ở độ tuổi mạnh khỏe.

Theo TTXVN

Dịch cúm lợn có thể gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD

Trước nguy cơ dịch cúm lợn (H1N1) bùng phát tại Mexico và hai bang miền Nam nước Mỹ có thể trở thành mối đe dọa quốc tế đối với sức khỏe cộng đồng, giới chuyên gia đã cảnh báo những thiệt hại kinh tế do đại dịch này có thể lên tới hàng nghìn tỷ USD. 

- Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2008 ước tính một đại dịch cúm có thể gây tốn kém 3.000 tỷ USD và giảm 5% tổng sản phẩm nội địa của toàn thế giới. WB cũng ước tính rằng hơn 70 triệu người trên thế giới có thể chết vì một đại dịch.

- Năm 2006, Viện Nghiên cứu chính sách quốc tế Lowy (Lowy Institute for International Policy), một cơ quan nghiên cứu chiến lược hàng đầu của Ô-xtrây-li-a, ước tính rằng một dịch cúm có thể "cướp" 4.400 tỷ USD sản lượng kinh tế toàn cầu.

- Năm 2005, hai báo cáo của Mỹ cho biết một dịch cúm có thể gây suy thoái nặng nề cho nền kinh tế Mỹ với tổng thiệt hại ước tính 500 tỷ USD đến 675 tỷ USD.

- Báo cáo của Cơ quan Ngân sách Quốc hội Mỹ vừa cho biết các bệnh viện có thể gặp khó khăn trong đối phó với nguy cơ truyền nhiễm và có thể là nguồn lan bệnh.

- Công ty Dịch vụ tài chính WBB Securities LLC có trụ sở tại bang Niu Giơ-xi (New Jersey, Mỹ) dự đoán rằng một đại dịch cúm sẽ gây thiệt hại kinh tế 488 tỷ USD trong một năm và về lâu dài sẽ mất khoảng 1.400 tỷ USD.

- Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS) vào năm 2003 đã khiến khu vực châu Á-Thái Bình Dương mất 40 tỷ USD. Hội chứng này kéo dài 6 tháng, cướp đi sinh mạng của 775 người trong số hơn 8.000 người tại 25 nước và lãnh thổ bị nhiễm bệnh.

- Từ mùa Thu năm 1918 đến mùa Xuân năm 1919, tại Mỹ có 548.452 người chết vì bệnh cúm lợn.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.