Báo Tiền Phong chuyển tặng đảo Trường Sa lớn 10 trụ điện năng lượng mặt trời

Báo Tiền Phong chuyển tặng đảo Trường Sa lớn 10 trụ điện năng lượng mặt trời
TP- Sáng sớm 27/4, sau hơn 45 giờ trên biển, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đến từ 50 tỉnh thành trên cả nước đã tới đảo Trường Sa lớn - nơi được xem là thủ phủ của huyện đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc. Mọi người cùng reo vang khi thấy những ngọn đèn năng lượng mặt trời rực sáng trên đảo.

Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam do đại tá Đinh Gia Thật - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân làm Trưởng đoàn, anh Phan Văn Mãi - Bí thư T.Ư Đoàn làm Phó đoàn, thực hiện “hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”. Đây là chuyến đi dành riêng cho thanh niên do T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức.

Sau khi đến đảo Trường Sa lớn, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam có nhiều hoạt động ý nghĩa. Tại chương trình giao lưu tối 27/4, phóng viên báo Tiền Phong đi cùng đoàn, trao tận tay đại diện quân dân đảo Trường Sa lớn số tiền 800 triệu đồng để xây dựng 10 trụ điện năng lượng mặt trời.

Đây là 10 trụ điện do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hợp tác với Báo Tiền Phong trao tặng trong khuôn khổ cuộc vận động Chiếu sáng Trường Sa do Báo Tiền Phong tổ chức kéo dài đến năm 2012, nhằm hưởng ứng chương trình hành động của T.Ư Đoàn về Nghĩa tình biên giới, hải đảo.

Tiếp đó, đại diện của Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh cũng trao tặng 400 triệu đồng. Ngoài ra, rất nhiều phần quà khác, với tổng trị giá 2,2 tỷ đồng, cũng được đoàn thanh niên Việt Nam chuyến tới nhân dân sống trên đảo.

Tại buổi giao lưu, thượng tá Nguyễn Xuân Phùng - Đảo trưởng Trường Sa lớn - trao lá cờ Tổ quốc cho anh Phan Văn Mãi - Bí thư T.Ư Đoàn - như lời gửi gắm sự quyết tâm của quân dân trên đảo, quyết giữ vững chủ quyền của đất nước.

Sau đó, một chương trình giao lưu ca nhạc diễn ra trong không khí trẻ trung, sôi động do đoàn viên Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh, sinh viên Đại học Ngoại thương (cơ sở TP Hồ Chí Minh) và chiến sĩ trình diễn.

Trước đó, chiều 27/4, anh Phan Văn Mãi dẫn đoàn đại biểu thăm bảy hộ dân sinh sống trên đảo Trường Sa lớn. Theo quan sát của phóng viên Tiền Phong, 90 trụ điện năng lượng mặt trời ở đây đã hoàn thành, cung cấp đủ điện (miễn phí) cho nhân dân trên đảo.

Kết thúc các hoạt động tại đảo Trường Sa lớn, 8 giờ 30 sáng qua, 28/4, đoàn đại biểu thanh niên đến thăm đảo chìm Đá Tây. Sau đó, đoàn sẽ đến Trường Sa đông, cách đảo Đá Tây 21 hải lý.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.