Tập đoàn của tỷ phú đầu tư Buffett lỗ lớn

Tập đoàn của tỷ phú đầu tư Buffett lỗ lớn
TPO - Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú đầu tư Warren Buffett vừa thông báo lỗ 1,5 tỷ USD trong quý 1/2009, do sai lầm đầu tư vào ConocoPhillips.
Tập đoàn của tỷ phú đầu tư Buffett lỗ lớn ảnh 1

Tỷ phú Warren Buffett từng thừa nhận đầu tư sai lầm. Ảnh: AP

Rạng sáng nay, Berkshire Hathaway cho biết, lỗ 990 USD/CP trong quý 1/2009, trong khi một năm trước đang có mức lời 607 USD/CP hạng A. Đây là lần đầu tiên tập đoàn Berkshire thông báo lỗ, kể từ quý 3/2001, khi phải chịu tác động xấu của vụ khủng bố 11/9.

Nhà phần tích Justin Fuller viết trên trang Berkshire Online tại địa chỉ http://www.buffettologist.com: Đây là quý khó khăn của Berkshire, đến từ các chi nhánh của tập đoàn, cũng như hai công ty bảo hiểm Geico và General Reinsurance.

Còn doanh thu của Berkshire giảm 9,5% trong quý này, xuống còn 22,8 tỷ USD so với mức 25,2 tỷ USD cuối năm trước. Berkshire cũng thông báo lỗ 241 triệu USD từ các hoạt động đầu tư khác, so với mức lời 76 triệu USD cùng kỳ năm trước.

Trong bức thư gửi các cổ đông cách đây chưa lâu, tỷ phú đầu tư Buffett từng thừa nhận mắc sai lầm trong việc mua cổ phiếu ConocoPhillips, khi giá dầu và gas đang ở gần mức đỉnh.

Vì thế, trong thông báo kết quả quý này, Berkshire cho biết, đã bán 13,7 triệu trong số 79,9 triệu cổ phiếu ConocoPhillips và một số cổ phiếu khác, nhằm tránh thua lỗ thêm.

Trong cuộc họp thường niên của tập đoàn hôm thứ Bảy tuần trước, Buffett từng nói rằng, các bộ phận của Berkshire, cũng như các công ty bảo hiểm, đang hoạt động tốt, do không chịu tác động của khủng hoảng. Nhưng, thông báo rạng sáng nay lại trái ngược với điều ông nói.

Tuy nhiên, theo nhà phân tích Bill Bergman trên Morningstar, Berkshire vẫn đang ở tình trạng tốt so với nhiều đối thủ khác trong lĩnh vực của họ, đặc biệt là các công ty bảo hiểm mà họ đầu tư. "Tôi mong chờ cổ phiếu của họ sẽ tăng trong vài năm tới" - ông Bergman nói.

Berkshire kết thúc quý đầu tiên với tổng 25,6 tỷ USD tiền mặt, tuy nhiên, ông Buffett từng cho biết một ngày sau khi quý đầu tiên kết thúc rằng, Berkshire đã chi ba tỷ USD trong số đó để giúp Dow Chemical thôn tính đối thủ Rohm & Haas.

Berkshire hiện có 60 chi nhánh kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như bảo hiểm, thời trang, nội thất, bánh kẹo, nhà hàng, gas và các tập đoàn máy bay. Berkshire cũng có nhiều hoạt động đầu tư vào Coca-Cola  và Wells Fargo.

Tuấn Đức
Theo AP

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.