Anh: Thêm nhiều nghị sĩ xài chùa công quỹ

Anh: Thêm nhiều nghị sĩ xài chùa công quỹ
TP - Nghị sĩ David Chaytor thuộc Công Đảng cầm quyền được cho là phạm “sai sót không thể tha thứ” và sẽ phải trả lại khoản tiền 13.000 bảng (20.000 USD) cho nhà nước.
Anh: Thêm nhiều nghị sĩ xài chùa công quỹ ảnh 1
Nghị sĩ David Chaytor  Ảnh: Telegraph

Cũng theo Telegraph, nghị sĩ Chaytor nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với cuộc điều tra và bị loại khỏi Công Đảng. Nghị sĩ Chaytor lên tiếng xin lỗi và đảm bảo sẽ trả lại các khoản phí văn phòng mà Quốc hội đã thanh toán cho mình.

Vụ tai tiếng xài chùa công quỹ trở nên nghiêm trọng hơn khi Telegraph công bố tài liệu chi tiết về các khoản chi tiêu của hàng trăm nghị sĩ Anh trong những năm qua.

Trong tuần qua, Telegraph lần lượt tiết lộ hàng loạt nghị sĩ xài chùa tiền công quỹ. Nghị sĩ Douglas Hogg (Đảng Bảo thủ) từng yêu cầu Quốc hội thanh toán cho mình hàng ngàn bảng tiền dọn rãnh nước quanh nhà mình và gần 14.000 bảng tiền lương cho quản gia.

Phó Chủ tịch Hạ viện Alan Haslehurst cũng xin thanh toán hơn 130.000 bảng cho ngôi nhà ở vùng quê và thậm chí tiền công làm vườn hơn 10.000 bảng trong nhiều năm cũng được ông đề nghị nhà nước phải thanh toán.

Cả hai quan chức trên khẳng định các khoản đề nghị thanh toán là đúng luật.

Thông tin trên gây ra làn sóng phản ứng dữ dội nhằm vào tất cả các đảng lớn trong Quốc hội Anh, nhưng chủ yếu tập trong vào Công Đảng, nắm quyền từ năm 1997.

Cảnh sát Anh cho biết đang xem xét mở cuộc điều tra toàn diện về việc các nghị sĩ dùng tiền công quỹ vào việc riêng và trốn thuế.

Ngày 14/5, Thủ tướng Anh tạm đình chỉ công tác của cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Elliot Morley vì tài liệu cho biết ông đã xài chùa tới 16.000 bảng.

Trước đó, Bộ trưởng Cộng đồng Hazel Blears cam kết trả lại khoảng 13.000 bảng tiền thuế nhà đất mà bà chưa nộp khi bán căn hộ ở London năm 2004.

Theo Reuters, ngày 15/5, Bộ trưởng Tư pháp Shahid Malik bị cáo buộc trả tiền thuê nhà thấp hơn giá thị trường. Bộ trưởng Malik bác bỏ cáo buộc trên.

Tờ Telegraph vừa tiết lộ thêm nghị sĩ Richard Younger Ross thuộc Đảng Dân chủ Tự do đã yêu cầu nhà nước thanh toán 1.200 bảng cho việc mua bốn chiếc gương để trang trí cho căn hộ ở London.

Tờ báo cũng cho biết nghị sĩ Younger Ross còn dùng hàng ngàn bảng tiền công quỹ để mua các vật dụng khác trong nhà. Nghị sĩ Younger Ross ngày 15/5 khẳng định với báo chí sẽ trả lại hơn 4.000 bảng nhà nước đã thanh toán cho ông.

Telegraph cũng công bố hóa đơn thanh toán tiền phòng khách sạn trong dịp năm mới và nhiều khoản khác của nghị sĩ đảng Bảo thủ đối lập Nadine Dorries, người đã lên tiếng bác bỏ những việc làm sai trái.

Nghị sĩ Gerald Kaufman, cựu Bộ truởng Môi trường của Công đảng, cũng bị cáo buộc cố xin thanh toán 8.865 bảng để mua một chiếc tivi và gần 29.000 bảng để sửa chữa căn hộ của mình ở London.

Phó Chủ tịch Hạ viện Chris Bryant, nghị sĩ lâu năm của Đảng Bảo thủ Anthony Steen , Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Geoffrey Clifton Brown... cũng bị tờ Telegraph nêu tên trong vụ tai tiếng trên.

Tờ Guardian ngày 16/5 đưa tin bất kỳ nghị sĩ nào thuộc Công Đảng bị phát hiện dính vào vụ tai tiếng trên sẽ bị loại khỏi Quốc hội và bị cấm tham gia vào cuộc tổng tuyển cử tới theo lịch trình sẽ diễn ra giữa năm 2010.

Cũng theo Guardian, Thủ tướng Anh Gordon Brown vừa yêu cầu xem xét lại hóa đơn thanh toán của bộ trưởng và các nghị sĩ thuộc Công Đảng trong năm năm qua.

Trong khi đó, Chủ tịch Đảng Bảo thủ đối lập David Cameron cũng yêu cầu các nghị sĩ trả lại khoản tiền phi lý mà họ được Quốc hội thanh toán như sửa hồ bơi, sửa vườn, sửa nhà vệ sinh, mua thảm lót nhà...Thủ tướng Brown và ông Cameron đều lên tiếng xin lỗi vì nhiều thành viên của đảng dính vào vụ tai tiếng trên.

MỚI - NÓNG