Volkswagen hủy đàm phán sáp nhập với Porsche

Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ từng “có lời” với phó CT Lê Hùng Dũng để thay ông giữ cương vị chủ tịch VFF
Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ từng “có lời” với phó CT Lê Hùng Dũng để thay ông giữ cương vị chủ tịch VFF
TPO - Volkswagen (VW) bất ngờ tuyên bố hủy cuộc đàm phán, bàn chi tiết kế hoạch sáp nhập với đối tác Porsche như từng thông báo cách đây chưa lâu.

>> Porsche, Volkswagen sáp nhập: 10 thương hiệu xe về một chủ

Volkswagen hủy đàm phán sáp nhập với Porsche ảnh 1

“Cuộc đàm phán không có tính xây dựng" - ông Peik von Bestenbostel - người phát ngôn của Volkswagen giải thích về quyết định trên.

Porsche từng có ý định thôn tính VW tháng 9/2005. Song, với khoản nợ chín tỷ euro (12,2 tỷ USD), Porsche đã bỏ mục tiêu này.

Hôm 6/5, hai bên từng thông báo có cuộc gặp trong bốn tuần để thảo luận chi tiết kế hoạch sáp nhập, thu 10 nhãn hiệu xe hơi hàng đầu thế giới về một hãng.

Theo thông tin của báo chí Đức, VW quyết định hủy đàm phán theo yêu cầu của chính quyền nơi tập đoàn VW đóng trụ sở, bang Lower Saxony, hiện đang nắm giữ 20% cổ phần hãng xe lớn nhất châu Âu VW. Theo luật pháp, họ cũng có quyền phủ quyết mọi vấn đề quan trọng của hãng.

Hai bên đã có cuộc đàm phán đầu tiên cuối tuần trước, nhưng Volkswagen mất kiên nhẫn với những đề nghị thiếu xây dựng của Giám đốc Điều hành Porsche Wendelin Wiedeking và cộng sự.

Song, Michael Baumann, người phát ngôn của Porsche nói rằng, cuộc thảo luận sẽ "tiếp tục như kế hoạch" và chỉ có cuộc gặp ngày thứ hai mới bị hủy. Tuy nhiên, ông không cho biết cuộc gặp sắp tới diễn ra vào lúc nào.

Tuần trước, chủ tịch VW, ông Ferdinand K. Piëch từng phát biểu trên báo chí rằng, đề nghị Martin Winterkorn, CEO hiện tại của VW, sẽ nắm vai trò tương tự, sau khi sáp nhập thành công. Ông cũng cánh báo rằng, Porsche sẽ phải nhận khoản nợ của VW trước khi bản thương thảo hoàn thành.

Giá trị thị trường của Porsche đang là 7,2 tỷ euro, ít hơn nhiều so với VW (đang có giá trị thị trường là 69,6 tỷ euro). Song, hiện Porsche nắm 50,76% cổ phần của Volkswagen.

Nhiều chuyên gia dự đoán, có thể cuộc thảo luận sẽ được tiếp tục nhưng dưới quan hệ gia đình, giữa Chủ tịch Piëch của VW và cháu họ ông là Wolfgang Porsche. Wolfgang Porsche hiện đứng đầu Ban giám đốc Porsche.

Tuấn Đức
Theo IHT

MỚI - NÓNG