Tấm lòng nhân ái của Totti

Tấm lòng nhân ái của Totti
TPO - Cuốn sách mới xuất bản có tên Quando I Bambini Fanno‘Aho’ miêu tả cách thức mà Hoàng tử thành Rome giúp trẻ khuyết tật và những đứa trẻ bình thường có thể chơi bóng cùng nhau.
Tấm lòng nhân ái của Totti ảnh 1

Poster cuốn sách Quando I Bambini Fanno‘Aho’. Ảnh: 163

Mùa giải 2008 - 2009 với AS Roma thật đáng buồn, nhưng đội trưởng Francesco Totti vẫn biết cách để cuộc sống và sự nghiệp của mình trở nên thi vị hơn.

Một phần hoạt động quan trọng mà cầu thủ này nhiệt tình tham gia thời gian qua là giúp trẻ em khuyết tật hòa nhập cùng bạn bè bình thường đồng trang lứa, dạy chúng chơi bóng cùng nhau.

Từ những hoạt động này, chân sút của AS Roma cho ra đời cuốn sách trên (tạm dịch: Khi bọn trẻ cùng hét vang, Aho). Cuốn sách kèm một DVD ghi lại cách Totti hướng dẫn trẻ con học cách chơi bóng, đặc biệt là giúp trẻ khuyết tật có được cảm giác bình đẳng với mọi người.

“Cuộc sống của tôi gắn với bóng đá. Sau khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tôi có cơ hội tiếp xúc với nhiều người, và cũng biết đến nhiều cảnh đời bất hạnh của người khuyết tật. Và đó là khi ý tưởng ập tới. Tôi vẫn nói, tôi vui mừng vì được làm việc cùng trẻ em” - Totti phát biểu.

Anh trai Totti là Ricardo cũng mở một học viện bóng đá. Cách đây bốn năm, học viện này chiêu sinh cả lớp cho trẻ khuyết tật  và tất nhiên, họ phải đầu tư vào việc điều trị tâm lý song hành cùng các bài huấn luyện.

Totti cũng là người tích cực trong các hoạt động này và cuốn sách mới là sự kiểm nghiệm quá trình dạy dỗ ấy.

Totti là cầu thủ có tấm lòng nhân ái. Anh từng xuất bản sách tặng cho các tổ chức từ thiện. Ngoài ra, để kêu gọi những tấm lòng vàng, chung tay vì cộng đồng, anh thường xuyên chụp ảnh lịch, bán đấu giá áo thi đấu, quyên tiền...

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG