Dỡ công trình vi phạm

Dỡ công trình vi phạm
TP - Một tuần sau khi Tiền Phong đăng bài về vụ việc vi phạm trật tư xây dựng tại 207 Phố Huế, UBND quận Hai Bà Trưng đã chỉ đạo, tổ chức lực lượng chuẩn bị cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm tại số nhà 207 Phố Huế.

Sáng 26/5, lực lượng chức năng gồm thanh tra Xây dựng, công an quận Hai Bà Trưng, UBND phường Phố Huế có mặt tại hiện trường, tiến hành các thủ tục tháo dỡ công trình vi phạm.

Ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, nhà phía ngoài của ông Lê Mạnh Hùng vi phạm xây dựng không phép, nguyên trạng là nhà hai tầng, mái ngói, sàn gỗ đã xây dựng thành nhà 3,5 tầng trần bê tông.

Để khắc phục nguyên trạng, lãnh đạo quận yêu cầu thanh tra xây dựng phối hợp với UBND Phường Phố Huế xử lý triệt để, gồm tháo dỡ toàn bộ tầng 3 và trần bê tông tầng 1 và 2, tháo dỡ một phần công trình phụ phía sau, trả lại nguyên trạng ban đầu.

Cùng đó, nhà phía trong phải hạ độ cao mái tôn xuống khoảng 1,7m; khôi phục ban công như nguyên trạng.

Về lộ trình, ông Tuấn cho biết, Quận yêu cầu xử lý càng nhanh càng tốt. Hiện cả hai gia đình đều tự nguyện xin được tháo dỡ. Tuy nhiên, UBND Quận yêu cầu phải tháo dỡ xong công trình vi phạm trong thời gian chậm nhất là một tuần.

Với nhà phía trong ít sai phạm hơn, việc khắc phục sẽ nhanh chóng. Tuy nhiên, công trình phía ngoài là nhà bê tông, phải tháo dỡ tới hai tầng nên quận đã bố trí lực lượng giám sát, hỗ trợ nhằm đảm bảo tiến độ, an toàn cho dân và công trình liền kề.

“Tinh thần của UBND Quận là phải xử lý triệt để vi phạm, giải quyết tận gốc khiếu kiện. Nếu quá thời gian quy định, quận sẽ tổ chức lực lượng cưỡng chế công trình vi phạm” - Ông Tuấn nói.

Chủ tịch phường vẫn bình an vô sự

Về trách nhiệm của UBND phường Phố Huế, đặc biệt là của cá nhân bà Hoàng Thị Bích Diệp - Chủ tịch UBND Phường, ông Tuấn cho biết, trách nhiệm của bà Diệp trong việc để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng tại 207 Phố Huế quá rõ.

UBND quận giao cho các cơ quan chức năng, thanh tra quận vào cuộc xem xét, làm rõ xem mức độ sai phạm. Sau khi có kết luận, UBND Quận sẽ xử lý nghiêm khắc.

Như Tiền Phong đã phản ánh, vụ việc vi phạm trật tự xây dựng tại số nhà 207 Phố Huế (đặc biệt là công trình không phép 3,5 tầng) sẽ không xảy ra nếu UBND Phường Phố Huế làm đúng chức năng nhiệm vụ, kiên quyết xử lý đến sai phạm.

Báo Tiền Phong hoan nghênh tinh thần chỉ đạo kiên quyết kịp thời của UBND quận Hai Bà Trưng trong vụ việc này. Để sự việc không tái diễn, UBND Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội cần xem xét trách nhiệm của những cán bộ có liên quan, trong đó có trách nhiệm của Chủ tịch Phường theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Quyết định 89/QĐ-TTg (ngày  18/6/2007) của Thủ tướng Chính phủ, chủ tịch UBND phường có thẩm quyền quyết định đình chỉ thi công, cưỡng chế công trình vi phạm trên địa bàn.

Sau 24 giờ từ khi lập biên bản, nếu chủ đầu tư không ngừng thi công, tự phá dỡ bộ phận công trình, người lập biên bản phải trình chủ tịch UBND phường ra quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình, yêu cầu dừng ngay việc cấp điện, nước, chỉ đạo trưởng công an phường tổ chức cấm vận chuyển vật tư, vật liệu và công nhân vào thi công xây dựng công trình vi phạm. Chủ tịch UBND cấp phường, không ra quyết định đình chỉ công trình, cưỡng chế phá dỡ theo thời hạn thì bị xử lý kỷ luật.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.