Vụ xài chùa công quỹ ở Anh:

Hơn 100 nghị sĩ Anh có thể mất ghế

Hơn 100 nghị sĩ Anh có thể mất ghế
TP - Ít nhất 50 nghị sĩ thuộc Công Đảng đang nắm quyền và 50 người khác từ đảng đối lập lớn nhất trong Quốc hội Anh sẽ phải ra đi do dính vào vụ tai tiếng xài chùa công quỹ khiến dư luận sục sôi suốt hơn hai tuần qua.

Paul Kenny, Tổng Thư ký Liên đoàn GMB, một trong những nhà bảo trợ tài chính lớn nhất của Công Đảng, đưa ra thông tin trên giữa lúc một ủy ban của đảng đang tiến hành kiểm tra các cáo buộc chống lại bốn nghị sĩ không nắm giữ vị trí nào trong chính phủ.

Ông Kenny cảnh báo rằng ngay cả bộ trưởng cũng không tránh khỏi các quyết định có thể được Công Đảng đưa ra. “Bạn không thể có một phán quyết riêng cho các nghị sĩ không tham gia chính quyền và quyết định khác cho những người là thành viên chủ chốt của chính phủ”, ông Kenny phát biểu với BBC. 

Nhiều nghị sĩ Công Đảng và đảng Bảo thủ đã trả lại cho công quỹ khoản tiền họ chi dùng cho việc riêng trong những năm qua. Một số nghị sĩ cũng bị đình chỉ công tác, trong khi Chủ tịch Hạ viện Anh phải từ chức vì để xảy ra vụ tai tiếng trên.

Tổng Thư ký Liên đoàn GMB cho rằng sẽ có một số lượng lớn các nghị sĩ của cả hai đảng lớn nhất trong Quốc hội Anh hiện nay sẽ phải ra đi trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử tới. “Tôi sẽ bị sốc nếu chỉ có ít hơn 20 phần trăm tổng số nghị sĩ hiện nay (bị mất ghế)”, ông Kenny dự báo.

Theo Tổng Thư ký GMB, số nghị sĩ của hai đảng lớn nhất phải về hưu sớm hoặc mất ghế có thể vượt qua 100 người. Tuy nhiên, các nguồn tin từ Công Đảng bác bỏ tuyên bố trên của ông Kenny .

Ngày 27/5, Ủy ban Chấp hành Quốc gia (NEC) của Công Đảng bắt đầu xem xét các cáo buộc chống lại bốn nghị sĩ là Margaret Moran, Elliot Morley, David Chaytor và Ian Gibson.

Đây chỉ là bốn trong số hàng trăm nghị sĩ thuộc nhiều đảng dùng tiền nhà nước vào việc riêng hoặc trốn thuế bị nhật báo Telegraph phanh phui trong hai tuần qua.

Phát ngôn viên NEC cho biết: “Ủy ban đang trong quá trình thu thập bằng chứng từ tất cả các đảng liên quan đến ba trường hợp này và Công Đảng sẽ thông báo khi có kết luận”.

NEC khẳng định sự cần thiết phải có hành động khẩn cấp, nhưng cuộc điều tra cũng phải tiến hành một cách công bằng và tuân theo quy định của Công Đảng.

Thủ tướng Anh Gordon Brown tối 27/5 tuyên bố: “Chúng ta sẽ làm trong sạch hệ thống chính trị. Chúng ta sẽ không bao giờ vấp phải tình huống này một lần nữa”. Ông Brown cũng khẳng định sẽ có những hành động cần thiết với các nghị sĩ phạm sai lầm trong vụ xài chùa công quỹ.

D.H
Theo Independent, Guardian, BBC

MỚI - NÓNG