Tóm kẻ dọa đặt bom hàng loạt khách sạn, ngân hàng

Tóm kẻ dọa đặt bom hàng loạt khách sạn, ngân hàng
TP - Chiều 5/6, Công an TPHCM chính thức xác nhận với báo chí, kế hoạch dọa đặt bom tống tiền hàng loạt ngân hàng, khách sạn năm sao bị phá vỡ.
Tóm kẻ dọa đặt bom hàng loạt khách sạn, ngân hàng ảnh 1
Ban Giám đốc Công an TPHCM thông báo chính thức cho báo chí về vụ việc. Ảnh: T.H.V

Dấu vết mong manh

Từ cuối tháng 4/2009, hai chi nhánh ngân hàng có thương hiệu nổi tiếng là Đ.A và VCB, trụ sở tại quận 1, TPHCM bất ngờ nhận được nội dung khủng bố được gửi bằng thư điện tử (email) nói rằng, sẽ đặt bom nếu không nhận được số tiền từ 50.000 USD đến 100.000 USD.

Thông tin này lập tức được gửi đến Công an quận 1 và lãnh đạo Công an TPHCM lập tức chỉ đạo điều tra.

Cuộc điều tra gặp trở ngại vì kẻ gửi email đều thông qua hệ thống hòm thư công cộng, có máy chủ đặt tại nước ngoài.

Tiếp đến, ba khách sạn năm sao khác trên địa bàn quận 1, gồm Legend, Caravelle, New World cũng nhận những thư điện tử có nội dung với lời lẽ đe dọa như trên.

Lực lượng điều tra tội phạm công nghệ cao, Công an TPHCM được chỉ đạo truy tìm bằng được dấu vết hung thủ.

Cắn câu

Có vẻ, thấy ra đòn qua email chưa hiệu quả, hung thủ chứng minh việc y có thể làm. Đầu tháng Năm, hung thủ mang một trái nổ tự chế, lén đặt trong nhà vệ sinh của một trong ba khách sạn nói trên, rồi gửi email thông báo y đã hành động.

Công an quận 1 và Công an TPHCM lập tức được huy động rà soát và quả nhiên phát hiện trái nổ. Có vẻ hoảng sợ trước hành vi kẻ khủng bố, khách sạn này trả lời email, chấp nhận giao dịch với y. Hai khách sạn còn lại cũng đáp trả email cho kẻ khủng bố, đề nghị giảm giá từ 100.000 USD xuống còn từ 10.000 - 20.000 USD.

Hung thủ có vẻ đắc chí, bởi cú ra đòn mang lại hiệu quả, nên chấp nhận giao dịch. Địa chỉ để đại diện khách sạn trao tiền được kẻ khủng bố chọn là một vị trí trên đường Bùi Viện, thuộc phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM.

Khi số tiền 20.000 USD được trao tay, lập tức lực lượng trinh sát bủa vây khóa chặt đường thoát.

Cao thủ chỉ học đến lớp 12

Tại cơ quan điều tra, hung thủ khai tên là Võ Anh Tuấn, 22 tuổi, quê Lâm Đồng, tạm trú phường 1, quận 5, TPHCM.

Ban đầu, Tuấn khai chỉ là đại diện lấy tiền giúp cho những người phía nước ngoài, nhưng không biết nguồn gốc vì y chỉ quan hệ qua mail và chat. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra khám xét nơi tạm trú của Tuấn, phát hiện nhiều dụng cụ tự chế, cùng thuốc nổ để làm trái nổ tự tạo. Lúc này, Tuấn mới thừa nhận y là đạo diễn chính cho kế hoạch dọa tống tiền hàng loạt nói trên.

Vừa học hết phổ thông trung học, Tuấn lang thang về TPHCM tìm việc làm. Do ham mê chơi điện tử và nợ nần chồng chất, Tuấn nảy sinh ý định cưỡng đoạt tài sản lấy tiền trang trải nợ. Để thực hiện kế hoạch, y tìm tòi học cách chế trái nổ.

Theo lãnh đạo Công an TPHCM, nguồn chất nổ mà Tuấn có được thuộc loại dễ tìm, được bán trôi nổi ngoài thị trường mà dân đánh bắt cá trái phép hay dùng.

Ngày 5/6, PC14 thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Anh Tuấn bốn tháng về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và “Chế tạo trái phép vật liệu nổ”.

Sẽ đưa vụ án ra xử điểm trong tháng Bảy

Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh đã gửi thư khen các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM, kèm theo số tiền thưởng năm triệu đồng. Lãnh đạo công an thành phố cũng gửi thư khen, kèm tiền thưởng ba triệu đồng cho lực lượng trực tiếp phá án.

Đại tá Phan Anh Minh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TPHCM cho biết, sẽ kiến nghị với Bộ Thông tin & Truyền thông đóng cửa ngay website dạy chế tạo bom mìn.

Đồng thời, phía lãnh đạo TPHCM cũng có chỉ đạo phía cơ quan điều tra nhanh chóng hoàn tất cuộc truy xét để sớm đưa vụ án trọng điểm này ra xét xử trong tháng Bảy tới. 

MỚI - NÓNG