Phiên tòa nhiều tranh cãi

Phiên tòa nhiều tranh cãi
TP - Vương Hính Pẩu, ngày 4/6 phải ra trước TAND huyện Bình Gia, Lạng Sơn với tội danh “cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Phiên tòa nhiều tranh cãi ảnh 1
Phiên tòa thu hút rất đông người dân          Ảnh: Duy Chiến

Khi đại diện Viện KSND công bố cáo trạng, gia đình bị hại thốt lên: Pẩu đánh trọng thương ba người, sao không truy tố, xét xử tội “cố ý gây thương tích”?

Đêm 23/11/2008, Vương Hính Pẩu (49 tuổi), trú tại thôn Ngã Tư, xã Tô Hiệu, Bình Gia chỉ huy một đám thanh niên hành hung nhà hàng xóm, làm gia đình ông Minh chịu nhiều cơn mưa đá trong hai ngày đêm.

Không chỉ có vậy, Pẩu cùng đồng bọn còn đánh bốn người nhà ông Minh, trong đó ba người bị trọng thương, Tiền Phong đã có loạt bài phản ánh trên số 338 và 339, tháng 12/2008).

Hội đồng giám định huyện Bình Gia định giá số tài sản gia đình ông Minh bị thiệt hại gần chục triệu đồng. Công an (CA) huyện Bình Gia khởi tố vụ án, khởi tố bị can Pẩu về tội “Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Trước tòa Pẩu thừa nhận hành vi côn đồ của mình, ngoài dùng gạch đá ném còn cầm dao tấn công hàng xóm. HĐXX nhận định, đây là một vụ án phức tạp, có nhiều đối tượng tham gia và phạm nhiều tội cùng một lúc.

Bản thân Pẩu đã có tiền án, tiền sự về chống người thi hành công vụ, nay lại chưa thành khẩn khai báo, quanh co nhằm chối tội nên tuyên phạt Pẩu 15 tháng tù giam, buộc bị cáo phải bồi thường số tài sản hư hỏng.

Gia đình ông Minh cho rằng, việc Pẩu tổ chức đánh người có tổ chức đã quá rõ ràng với đầy đủ nhân chứng, vật chứng, tại sao các cơ quan thi hành pháp luật ở huyện Bình Gia lại tách ra để điều tra tiếp? Rồi Hội đồng định giá tài sản của huyện thay đổi số tiền thiệt hại, lúc thì trên 8,5 triệu đồng, sau lại xuống còn 6,1 triệu đồng?.

“Gia đình chúng tôi sẽ kháng cáo” -  Ông Minh nói.

Công tác điều tra còn sai sót

Đại tá Trần Đăng Yến, Giám đốc CA tỉnh Lạng Sơn cho biết, lãnh đạo CA tỉnh đã giao Phòng PC16 xem xét vụ việc, phát hiện công tác điều tra của CA huyện Bình Gia, sai sót và yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm.

Quan điểm của lãnh đạo CA tỉnh là phải xử lý nghiêm vụ việc, không bỏ sót tội danh, tội phạm; xem xét có hay không tiêu cực trong vụ án.

Được biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án “cố ý gây thương tích” để tiếp tục điều tra, xử lý Vương Hính Pẩu.

MỚI - NÓNG