Đức: Nhiều người Việt sẽ bị trục xuất

Đức: Nhiều người Việt sẽ bị trục xuất
TP - Nhiều người Việt Nam ở Đức đang có nguy cơ bị gửi trả về quê hương, báo chí Đức ngày 7/6 đưa tin.

Lần đầu tiên, Frontex, cơ quan an ninh biên giới của Liên minh Châu Âu (EU), tài trợ tiền cho kế hoạch trục xuất khoảng 100 người Việt Nam khỏi Đức và Ba Lan vào ngày 8/6.

Theo tờ Deutsche Welle (DW), nhiều người Việt tin lời những kẻ buôn người về việc họ sẽ được trả hậu hĩnh khi sang Đức.

Tuy nhiên, chỉ có một số người nộp đơn xin tị nạn được chấp thuận, còn lại hầu hết bị bác bỏ.

Báo chí Đức cho biết tại Marzan, gần Berlin, cộng đồng người Việt chia làm hai nhóm. Một là những thương gia thành công với các cửa hàng bán hoa, thức ăn nhanh. Tuy nhiên, hầu hết những người này từng là lao động làm việc tạm thời và trải qua nhiều năm vật lộn để có được cuộc sống tạm ổn tại Đức.

Nhóm khác thường xuất hiện tại các bãi đậu xe, tàu điện ngầm để bán thuốc lá, quần áo, đèn pin. Những người bán hàng rong bất hợp pháp này thuộc thế hệ di cư mới.

Phát biểu với báo chí địa phương, Tamara Henschel, người đứng đầu Reistrommel, tổ chức hỗ trợ cho người Việt di cư tại Marzan, cho biết, cơ hội trong tương lai đối với nhóm này rất ít. Với một ít tiền, không giấy phép lao động, những người di cư mới đến từ Việt Nam thường phải chuyển sang buôn bán nhỏ.

Tờ DW dẫn lời quan chức Berlin, ông Volker Piening cho biết người Việt hiện đứng thứ ba trong số người nước ngoài xin tị nạn tại Đức, sau Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng tỷ lệ đơn bị bác đơn ngày càng cao.

Cũng theo tờ DW, hiện có khoảng 85.000 người Việt định cư bất hợp pháp tại Đức, chưa kể đến những người không có giấy tờ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.