Sẽ "trảm" 50 sân golf

Sẽ "trảm" 50 sân golf
TP - Liên quan đến các dự án sân golf ở các địa phương, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cho biết, sẽ kiến nghị Chính phủ chỉ giữ lại 116 dự án, loại bỏ đi 50 dự án sân golf.

>> Không để sân golf xóa sổ trại bò giống duy nhất tại VN

Sẽ "trảm" 50 sân golf ảnh 1
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc

Bộ trưởng Võ Hồng Phúc cho biết, hiện tượng dự án sân golf trá hình để làm khu chung cư là khá nhiều.

Thống kê cho thấy, 145 dự án được cấp 52.700 ha đất, bình quân hơn 300 ha/sân golf. Lượng đất nông nghiệp bị chiếm dụng là 10.500 ha, trong đó đất lúa là 2.900 ha. 

Trên cơ sở rà soát lại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Chính phủ chỉ giữ lại 116 sân golf. Loại bỏ đi 50 sân đang triển khai.

Đại biểu Nguyễn Văn Tuyết (Yên Bái) truy vấn: “Làm thế nào để răn đe, xử lý địa phương có vi phạm trong cấp phép sân golf”.

Ông Võ Hồng Phúc trả lời: Để giải quyết việc sân golf mọc lên nhiều, giải pháp được đưa ra là sân golf nào được cấp quá 100 ha đất sẽ bị gạt đi. Cứ vượt định mức là cắt. Sân golf ở Ba Vì cũng như vậy, chúng tôi đã yêu cầu Hà Nội cấp đất đúng quy định.

Thu hồi sân golf chiếm đất xây chung cư

Sẽ "trảm" 50 sân golf ảnh 2
Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường Phạm Khôi Nguyên. Ảnh: PV

“Có hiện tượng các tỉnh lấy đất quy hoạch dành cho du lịch, vui chơi giải trí làm sân golf. Nơi nào sử dụng đất không hiệu quả thì cần thu hồi. Thái độ của Bộ là phải xử lý nghiêm với những trường hợp này” - Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường Phạm Khôi Nguyên nói.

Trước hàng loạt chất vấn của các đại biểu liên quan đến vấn đề sân golf mọc lên nhiều ở các địa phương chủ yếu với mục đích chiếm đất là chính, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên cho biết, từ tháng 7/2006 đến nay, cả nước cấp phép 139 sân golf, có 41/63 tỉnh có sân golf.

Có hiện tượng các tỉnh lấy đất quy hoạch dành cho du lịch, vui chơi giải trí, công viên cây xanh để làm sân golf.

Sẽ "trảm" 50 sân golf ảnh 3 Chúng tôi kiến nghị các sân golf 18 lỗ chỉ cấp cho tối đa 100 ha. Nhưng rà soát thì thấy có sân được cấp 120 ha, có sân lên tới 300 haSẽ "trảm" 50 sân golf ảnh 4

Vừa rồi Bộ Tài nguyên & Môi trường rà soát, đề nghị các địa phương tạm dừng tất cả các sân golf. Quan điểm của Bộ Tài nguyên & Môi trường là đất dành cho du lịch, thể thao, công viên cây xanh không dành cho sân golf. Dự án nào lấy đất nông nghiệp, đặc biệt là đất trồng lúa thì không đồng ý.

“Những sân golf lợi dụng chiếm đất xây bất động sản thì bắt buộc phải xử lý, thu hồi lại. Thái độ của Bộ Tài nguyên & Môi trường là phải xử lý nghiêm với những trường hợp này”- Ông Nguyên cho biết.

Tuy nhiên, ông Nguyên cũng thừa nhận, mỗi lần thu hồi đất sử dụng sai mục đích ở các địa phương là Bộ Tài nguyên & Môi trường lại bị can thiệp.

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn), Bộ trưởng Nguyên cho biết, hai địa phương đứng đầu về số sân golf là Bình Thuận và Hà Nội (19 sân golf/địa phương).

MỚI - NÓNG