Cổ động viên Juve tẩy chay Cannavaro

Cổ động viên Juve tẩy chay Cannavaro
TPO - Người đội trưởng bỏ con tàu đắm Juve ba năm trước giờ đang phải đối mặt với các cuộc tẩy chay của cổ động viên Juve khi trở về từ Real.

Ba năm trước, Serie A rúng động với scandal dàn xếp tỉ số và mua chuộc trọng tài. Kết quả, trong số những đội dính chàm khi đó, Juve nhận án phạt nặng nhất, bị đày xuống Serie B.

Việc Juve nhận án phạt nặng nề là lý do khiến những tài năng như đội trưởng Cannavaro và Emerson tìm đường tới Real. Cổ động viên Juve không giận Emerson, mà đổ mọi tức giận lên đầu Cannavaro - kẻ phản trắc bỏ rơi đội bóng đúng vào giây phút khó khăn nhất.

Vì vậy, hè năm nay, ngay khi hay tin Ban lãnh đạo Juve có ý định đưa Cannavaro trở lại, các cổ động viên kịch liệt phản đối. Và nay, khi mọi chuyện xong xuôi, Cannavaro có tên trong đội hình thi đấu của Bà đầm già mùa giải mới, sự phẫn nộ vẫn chưa giảm.

Cụ thể, các cổ động viên mua vé theo mùa ở khán đài Nam và khán đài Bắc sân Del Alpi liên hiệp lại để “khắc chế” Cannavaro: “Mùa giải tới, chúng tôi sẽ liên hợp lại để phản đối Cannavaro. Có điều, chúng tôi không dùng các biện pháp bạo lực, vì như thế khiến đội bị cấm thi đấu trên sân nhà. Cannavaro chưa bao giờ là cầu thủ của Juve cả” - một đại diện cổ động viên cho biết.

Trước tình hình này, Ban lãnh đạo Juve không thể làm ngơ. Họ một mặt trấn an người hâm mộ, mặt khác ra sức bảo vệ cầu thủ.

“Vài tuần trước, Ban lãnh đạo Juve tiếp xúc với đại diện cổ động viên. Chúng tôi nói với họ rằng, số tiền bán Cannavaro và Emerson năm đó góp phần giải quyết những khó khăn tài chính mà đội gặp phải khi xuống chơi tại Serie B” - một lãnh đạo của Juve cho biết.

Nhưng, với một bộ phận không nhỏ cổ động viên Juve, họ dường như không thể chấp nhận được lời giải thích này và vẫn sẵn sàng tham gia vào các hoạt động phản đối Cannavaro khi mùa giải mới khởi tranh.

Mai Hà
Theo 163

MỚI - NÓNG