Bắt Lê Công Định về hành vi chống phá Nhà nước

Bắt Lê Công Định về hành vi chống phá Nhà nước
TPO - “Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an đã bắt, khám xét khẩn cấp luật sư Lê Công Định vào ngày 13/6 vì có hành vi cấu kết với bọn phản động ở nước ngoài chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.
Bắt Lê Công Định về hành vi chống phá Nhà nước ảnh 1

Lê Công Định - Ảnh: CAND

Thiếu tướng Hoàng Kông Tư – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh, kiêm Thủ trưởng Cơ quan ANĐT  – Bộ Công an đã khẳng định với báo chí  như trên vào chiều ngày 13/6.

Theo cơ quan Công an, Lê Công Định (SN 1968) – luật sư làm việc tại Cty TNHH một thành viên Lê Công Định (số 37 Tôn Đức Thắng, quận 1) bị bắt và khám xét khẩn cấp tại nhà riêng ở BB34 khu phối Mỹ Khang, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, TP HCM để phục vụ điều tra hành vi  tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam, tức theo điều 88, Bộ Luật Hình sự.

Thiếu tướng Hoàng Kông Tư khẳng định, biện pháp bắt khẩn cấp dựa trên nhiều căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Khi bị bắt, Lê Công Định đã chấp hành đúng mọi thủ tục mà Cơ quan điều tra yêu cầu, trong đó có cả việc ký xác nhận vào các nội dung tài liệu mà ông Định lưu trong ổ nhớ máy tính mà ông ta sử dụng có liên quan đến hành vi phạm tội.

 Cơ quan điều tra cho biết, trong rất nhiều tài liệu thu được tại nhà Lê Công Định, có hai tài liệu rất đáng chú ý. Đó là toàn bộ bản thảo Tân Hiến pháp (dài 112 trang, 106 điều, 9 chương) mà ông ta cùng một nhóm đối tượng soạn thảo nhằm chuẩn bị cho kế hoạch lật đổ chính quyền và tài liệu trích xuất từ blog Đảng Lao động có nội dung tuyên cáo thành lập Đảng này và những luận điệu xuyên tạc và vu khống Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, từ tháng 12/2008, một loạt tài liệu khác của Lê Công Định cũng được thu thập và được Cơ quan ANĐT – CA TPHCM trưng cầu cơ quan chức năng giám định. Kết quả giám định cho thấy, tài liệu của Lê Quang Định có nội dung phản động, tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam, vi phạm các quy định của Luật Xuất bản và Luật Báo chí.

Các tài liệu và bằng chứng cơ quan điều tra thu thập được cũng chứng minh Lê Công Định là thành viên chủ chốt trong nhóm đối tượng chống đối do Nguyễn Sỹ Bình – người cầm đầu Đảng Nhân dân hành động, ở Mỹ.

Bắt Lê Công Định về hành vi chống phá Nhà nước ảnh 2
Tài liệu có chữ ký của Trần Huỳnh Duy Thức xác nhận dùng chung hộp thư điện tử chihaichibachitu@gmail.com với Định và Bình  Ảnh T.H.V

Nguyễn Sỹ Bình, Lê Công Định cùng Trần Huỳnh Duy Thức (giám đốc Cty Một kết nối vừa bị cơ quan ANĐT khởi tố bắt giam cuối tháng 5 vừa qua để làm rõ hành vi ăn cắp cước viễn thông) đã lập ra hộp thư điện tử có nick chihaichibachitu trên gmail và cùng sử dụng chung để làm nơi trao đổi.

Trong đó, Bình lấy bí danh C2 (tức chị Hai); Thức – C3 tức Chị Ba; Định – C4, tức Chị Tư. Trần Huỳnh Duy Thức đã xác nhận điều này với cơ quan điều tra.

Qua hộp thư này, Lê Công Định thường xuyên liên lạc với Nguyễn Sỹ Bình để bàn thảo về mục tiêu, kế hoạch hoạt động tập hợp lực lượng nhằm thành lập cái gọi là Đảng Dân chủ và Đảng Lao động Việt Nam; cấu kết với nhóm phản động lưu vong nước ngoài bàn cách lật đổ chính quyền nhân dân bằng phương thức đánh từ ngoài vào trong để gây rối loạn lớn ở trong nước.

Định đã nhiều lần sang Mỹ, Thái Lan gặp Nguyễn Sỹ Bình bàn thảo kế hoạch chuẩn bị cho “thời cơ ngàn năm có một” mà Định cho là sẽ xảy ra vào cuối năm 2009 hoặc đầu 2010. Theo phân nhiệm, Lê Công Định trực tiếp tham gia biên soạn cuốn sách mang tính chất cương lĩnh động của nhóm mang tựa đề “Con đường Việt Nam”, với nội dung tranh thủ các thế lực thù địch nước ngoài.

Thực tế, Lê Công Định đã có quan hệ chặt chẽ với một số đối tượng cầm đầu, cốt cán của các tổ chức phản động lưu vong, như Hà Đông Xuyến (Việt Tân), Phạm Nam Định (nhóm Họp mặt dân chủ), Đoàn Viết Hoạt (nhóm Viễn tượng Việt Nam)...

Lê Công Định còn biên soạn hàng chục tài liệu đăng tải ở nước ngoài công khai xuyên tác đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, kêu gọi thay chế độ do Đảng Cộng sản Việt nam lãnh đạo, lợi dụng các vấn đề xã hội đang quan tâm để kích động chống Đảng, Nhà nước; tham giá ý kiến với các đối tượng trong nhóm đưa tin, viết bài bôi nhọ một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tập trung vào Thủ tướng Chính phủ.

 Ông ta còn lợi dụng việc bào chữa cho số đối tượng chống đối (Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Hải) để hậu thuẫn cho số này, xuyên tạc chống lại Hiến pháp và phát luật Việt Nam...

Theo cơ quan điều tra, với những hành vi như vậy, Lê Công Định không chỉ có dấu hiệu phạm tội theo điều 88 mà còn có dấu hiệu vi phạm điều 79, Bộ Luật Hình sự, tức  tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Lê Công Định, bí danh Nguyên Kha, Paul; sinh ngày 1/10/1968; quê: TP Hồ Chí Minh; nơi ĐKHKTT 16/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh; chỗ ở hiện nay B34 khu phố Mỹ Khang, Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh;

Tốt nghiệp Đại học Luật TP Hồ Chí Minh và  Thạc sĩ Luật tại Mỹ; Từ 12/2000 đến nay là Trưởng Chi nhánh Công ty Luật YKVN tại TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2005 - 2008; 2005 làm Trưởng Văn phòng luật sư DC Lawyer (trụ sở tại 115 Nguyễn Huệ, quận 1, TP Hồ Chí Minh); 2008 thành lập Công ty luật hợp doanh DC Lawyer (trụ sở tại 11 A Phan Kế Bính, quận 1, TP Hồ Chí Minh); 2009 thành lập Công ty TNHH một thành viên Lê Công Định (trụ sở tại tầng 20, 37 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP Hồ Chí Minh).

Lê Công Định có vợ là Hoa hậu Nguyễn Thị Ngọc Khánh.

MỚI - NÓNG