Sở Nội vụ vào cuộc vụ 'Dân tố bị chủ tịch phường đập báo vào mặt'

Sở Nội vụ vào cuộc vụ 'Dân tố bị chủ tịch phường đập báo vào mặt'
TP - Liên quan vụ việc phường Phố Huế (Hà Nội) buông lỏng quản lý trật tự xây dựng tại 207 Phố Huế và chủ tịch phường này bị tố đập báo vào mặt dân, hôm qua, Sở Nội vụ Hà Nội vào cuộc thanh tra làm rõ sự việc.

Đoàn công tác của Sở Nội vụ do ông Lê Quốc Cường (Phó Giám đốc Sở) làm trưởng đoàn cùng các thành viên là chánh, phó chánh thanh tra Sở. Đoàn có nhiệm vụ kiểm tra, xác minh vụ việc theo nội dung báo Tiền Phong nêu trong bài Dân tố bị Chủ tịch phường đập báo vào mặt. Kết quả sẽ báo cáo trực tiếp lên Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Chiều qua, Công an quận Hai Bà Trưng mời bà Nguyễn Thị Kim Vân đến làm việc với nội dung làm rõ một số vấn đề do báo Tiền Phong đăng liên quan Chủ tịch UBND phường Phố Huế.

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong, sáng qua đoàn công tác đã làm việc với bà Nguyễn Thị Kim Vân về hai nội dung liên quan vi phạm trật tự xây dựng tại số nhà 207 Phố Huế và vụ việc bị bà Hoàng Thị Bích Diệp, Chủ tịch UBND Phường, dùng báo đập vào mặt khi bà lên phường làm việc.

Bà Nguyễn Thị Kim Vân cung cấp cho đoàn công tác những bằng chứng ban đầu, các nhân chứng chứng kiến việc chủ tịch phường đập báo vào mặt bà.

Ngoài cụ Nguyễn Văn Lộc (cán bộ hưu trí, 77 tuổi), còn có thêm nhiều người khác, trong đó có một cựu chiến binh đang sinh sống tại phường Phố Huế. Nhân chứng này khẳng định chứng kiến sự việc từ đầu và sẵn sàng ra làm chứng khi các cơ quan có trách nhiệm yêu cầu.

Quận Hai Bà Trưng bao che?

Theo quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật của Đảng, UBKT Đảng ủy Quận Hai Bà Trưng phải thụ lý vụ việc theo đơn thư và công luận tố cáo bà Diệp. Hoạt động của Thanh tra Quận, Thanh tra Sở Nội vụ không thể thay thế hoạt động kiểm tra, thi hành kỷ luật của cấp ủy Đảng.

Đến nay, UBKT Quận ủy Hai Bà Trưng vẫn chưa công bố quyết định giải quyết đơn thư tố cáo, thành lập đoàn kiểm tra và chưa triển khai cho bà Diệp làm tường trình, kiểm điểm từ chi bộ trở lên, là không đúng với quy định của Điều lệ Đảng.

Sự im lặng của UBKT Quận ủy Hai Bà Trưng khiến dư luận đặt câu hỏi liệu có sự bao che sai phạm và phớt lờ chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị hay không. 

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.