Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2009: Chỗ tăng, chỗ giảm

Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2009: Chỗ tăng, chỗ giảm
TP - Theo số liệu thu thập được của Tiền Phong, đến hết ngày 17/6 phần lớn các địa phương miền Bắc đều có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2009 với tỉ lệ đỗ tăng vọt so với đợt I năm ngoái, trừ Hà Tĩnh.
Kết quả thi tốt nghiệp THPT 2009: Chỗ tăng, chỗ giảm ảnh 1
Thí sinh tại Hà Nội vẫn chưa được biết kết quả do việc chuyển kết quả chấm thi chậm trễ. Ảnh: Phạm Yên

Thừa Thiên - Huế: 12.796 thí sinh dự thi khối THPT đạt kết quả đỗ, tỉ lệ đỗ là 86,29 phần trăm (trong đó 228 thí sinh đạt loại giỏi, 1.397 thí sinh đạt loại khá). Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay của tỉnh này không chỉ tăng (10 phần trăm) so với đợt I mà so với cả hai đợt (khoảng 5 phần trăm) của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm ngoái.

Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp bổ túc THPT của tỉnh này đạt 32,27 phần trăm.

Quảng Trị: Cả tỉnh có 7.643 thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT (58 thí sinh đỗ loại giỏi, 659 thí sinh đỗ loại khá), đạt tỉ lệ đỗ là 82,52 phần trăm. Tỉ lệ đỗ năm nay tuy thấp so với cả hai đợt thi của năm ngoái (84 phần trăm) nhưng so với đợt I (71,57 phần trăm) cũng là cao hơn 11 phần trăm.

Quảng Bình: Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT của tỉnh này khoảng 80 phần trăm.

Nghệ An: So với kết quả năm ngoái (đợt 1 khoảng 63 phần trăm, cả hai đợt là 77 phần trăm) thì tỉ lệ đỗ năm nay của Nghệ An là con số ấn tượng: 87,18 phần trăm. Tuy nhiên, tỉ lệ đỗ của học sinh bổ túc THPT của tỉnh này cũng chỉ đạt 41,9 phần trăm.

Nam Định: Đến nay, đây là địa phương có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp cao nhất các tỉnh miền Bắc: 98,27 phần trăm. Hai năm trước, tỉnh này cũng là một trong những địa phương có kết quả đỗ tốt nghiệp cao nhất nước (cả hai đợt năm ngoái Nam Định đạt 96,8 phần trăm, riêng đợt I là 92 phần trăm).

Tỉ lệ đỗ của học sinh khối bổ túc THPT của Nam Định: 73, 22 phần trăm.

Hà Nam: Trong số các tỉnh miền Bắc, địa phương này chỉ xếp sau Nam Định về tỉ lệ đỗ: 97,79 phần trăm. Được biết, đợt I năm ngoái tỉnh này đạt tỉ lệ đỗ 89 phần trăm, cả hai đợt khoảng 96 phần trăm.

Bắc Ninh: Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT là 94,14 phần trăm, bổ túc THPT là 67,14 phần trăm. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm nay của Bắc Ninh tuy thấp hơn cả hai đợt năm 2008 (96, 8 phần trăm) nhưng cao vượt bậc so với riêng đợt I năm 2008 (78,7 phần trăm).

Hòa Bình: Tỉ lệ 80,5 phần trăm học sinh THPT đỗ tốt nghiệp năm nay của Hòa Bình cũng là một con số ấn tượng bởi đợt I năm ngoái tỉnh này chỉ có 57 phần trăm học sinh THPT đỗ tốt nghiệp (cả hai đợt năm ngoái là 82,1 phần trăm). Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp bổ túc THPT của Hòa Bình cũng khá cao so với các tỉnh phía Bắc: 60, 63 phần trăm.

Phú Thọ: Tỉ lệ đỗ của học sinh khối THPT đạt 90 phần trăm, bổ túc THPT khoảng hơn 40 phần trăm. Kết quả tốt nghiệp THPT của Phú Thọ năm nay tăng khá nhiều so với đợt I năm ngoái (khoảng hơn 70 phần trăm).

Lào Cai: Khối THPT đạt tỉ lệ đỗ 82,15 phần trăm (thấp hơn cả hai đợt năm ngoái – 86 phần trăm, nhưng cao hơn nhiều so với đợt I năm ngoái – gần 73 phần trăm). Khối bổ túc THPT đạt 28,5 phần trăm.

Điện Biên: Khối THTP đạt 73,37 phần trăm, bổ túc THPT đạt 28 phần trăm. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp khối THPT năm nay của Điện Biên cao hơn cả hai đợt thi của năm ngoái khoảng một phần trăm.

Lai Châu: Khối THPT đạt tỉ lệ đỗ 85, 61 phần trăm (cả hai đợt năm ngoái đạt 76 phần trăm). Bổ túc THPT đạt 35,26 phần trăm.

Lạng Sơn: 85,11 phần trăm thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT, tương đương với kết quả cả hai đợt thi nhưng cũng là cao hơn khá nhiều nếu so sánh với đợt I năm ngoái (74,6 phần trăm). Năm nay tỉnh này có 49,5 phần trăm thí sinh bổ túc THPT đỗ tốt nghiệp.

Cao Bằng: Khối THPT có 60 phần trăm thí sinh đỗ tốt nghiệp (đợt I năm ngoái là 47 phần trăm).

Hà Tĩnh: Với 74 phần trăm thí sinh khối THPT đỗ tốt nghiệp, đây là địa phương duy nhất hiện nay có kết quả đỗ tốt nghiệp thấp đột ngột so với năm ngoái (đợt I: 89 phần trăm). Khối bổ túc THPT có 22 phần trăm thí sinh đạt kết quả đỗ.

Thanh Hoá, Ninh Bình, Thái Bình đều là những địa phương có bài thi tự luận do Hà Nội chấm. Do Hà Nội chuyển kết quả chậm (chiều 17/8) nên hết ngày hôm qua những tỉnh này chưa có số liệu tổng hợp về kết quả thi tốt nghiệp THPT 2009 trên toàn tỉnh.

Hà Nội cũng chưa thể thông báo kết quả cho thí sinh trong ngày hôm nay (18/6) như kế hoạch Bộ GD&ĐT đề ra. Nguyên nhân của sự chậm trễ này là đến chiều 17/6 có hai tỉnh trong số bốn tỉnh chấm bài tự luận cho Hà Nội vẫn chưa chuyển kết quả chấm cho thành phố này.

Tại một số tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp giảm hơn năm 2008.

Tại tỉnh Hậu Giang tỷ lệ đậu tốt nghiệp ở hai hệ THPT và GDTX đều giảm so với năm 2008. Ở hệ THPT có 4.901 thí sinh dự thi, đỗ tốt nghiệp chiếm 61 phần trăm (tỷ lệ năm 2008 là 69 phần trăm), GDTX có 1.304 thí sinh dự thi, đỗ tốt nghiệp đạt 4,5 phần trăm (năm 2008 là 9 phần trăm).

Trong khi đó, tỷ lệ tốt nghiệp của thí sinh hệ THPT tại Cần Thơ giảm gần 10 phần trăm. Năm 2009, Cần Thơ có 7.861 TS hệ THPT dự thi, đỗ tốt nghiệp là 6.078 thí sinh, đạt 77,32 phần trăm (năm 2008 là 86 phần trăm).

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, một tỉnh Đông Nam Bộ, tỷ lệ tốt nghiệp tăng gần 15 phần trăm. Có 9.083  thí sinh hệ THPT đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 84 phần trăm  (năm 2008 là 70 phần trăm). Hệ GDTX đạt 16 phần trăm (năm 2008 là 12 phần trăm).

* Sở GD-ĐT Sóc Trăng công bố tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT năm 2009 là 63 phần trăm. Trong đó, đậu loại giỏi 0,6 phần trăm; khá 5 phần trăm. Môn có tỉ lệ học sinh đạt điểm từ 5 trở lên cao nhất là môn sinh học 87 phần trăm, môn có tỉ lệ học sinh trên trung bình thấp nhất là ngoại ngữ 29 phần trăm.

Trường có tỉ lệ học sinh đậu cao nhất là trường Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai 97 phần trăm, trường có số học sinh đậu thấp nhất là trường THPT Vĩnh Hải (huyện Vĩnh Châu) 33 phần trăm.

* Sở GD-ĐT Bình Định công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trên địa bàn tỉnh với tổng 20.411 thí sinh dự thi, đậu 18.156, chiếm 88 phần trăm. Trong đó có 153 em đạt loại giỏi, 2.130 em đạt loại khá và một em đậu thủ khoa là Lê Thành Mẫn, học sinh 12A1 trường THPT Lý Tự Trọng (Hoài Nhơn) với tổng điểm đạt được là 57 điểm.

Trường có tất cả thí sinh đậu là trường chuyên Lê Quý Đôn. Chiếm vị trí thứ nhì là Trường Quốc học Quy Nhơn chiếm 99 phần trăm. Trường có số thí sinh có kết quả đậu thấp nhất là Trường Dân tộc Nội trú huyện Vĩnh Thạnh, với 51 thí sinh dự thi chỉ đậu có chín, chiếm tỉ lệ 17 phần trăm.

Quý Hiên - Đăng Khoa -
Xuân Lương - Việt Hương

Khánh Hòa: 7 đơn vị có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 0 phần trăm

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2008 - 2009, toàn tỉnh Khánh Hòa có 14.134 TS dự thi, trong đó khối THPT 11.590 TS, khối GDTX 2.544 TS. Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp khối giáo dục THPT là 83,13 phần trăm, trong đó có một đơn vị đỗ tốt nghiệp 100 phần trăm, đó là trường THPT Lê Quý Đôn. Khối GDTX có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp là 20,04 phần trăm.

Có đến bảy đơn vị có tỉ lệ tốt nghiệp 0 phần trăm gồm: Trung tâm GDTX Khánh Sơn, Trung tâm GDTX Cam Ranh, Trung tâm GDTX Ninh Hòa và khối lớp phổ cập tại các trường Hà Huy Tập, Lạc Long Quân, Tô Văn Ơn, Trần Quý Cáp.

MỚI - NÓNG