Nadal không thể bảo vệ ngôi vô địch Wimbledon

Nadal không thể bảo vệ ngôi vô địch Wimbledon
TPO - Chấn thương đầu gối tiếp tục hoành hành là lý do khiến tay vợt số một thế giới, Rafael Nadal không thể tham dự Wimbledon, giải đấu anh đang giữ ngôi vị vô địch.

Vào rạng sáng nay, theo giờ Việt Nam, Nadal họp báo tuyên bố rút lui khỏi giải đấu có lịch sử lâu đời Wimbledon với lý do chấn thương đầu gối chưa kịp bình phục.

Buổi họp báo này được tổ chức khi Nadal kết thúc hai trận đánh đơn đầy khó nhọc tại giải đấu biểu diễn Hurlingham Cup. Trong trận đánh đầu tiên, Nadal thua một tay vợt hết thời là Lleyton Hewitt. Tiếp đó, khi đối đầu với tay vợt người Thụy Sĩ, Stanislas Wawrinka, anh thắng một sét và thua một.

Trong hai trận đấu đó, dù sự di chuyển của Nadal cải thiện đáng kể, nhưng chấn thương đầu gối vẫn chưa hồi phục tới mức anh có thể tham gia một hành trình dài với các đối thủ ngang ngửa tại Wimbledon, nơi mà thường xuyên có những trận đấu dài năm sét.

"Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài tuyên bố rút lui khỏi Wimbledon. Đầu gối của tôi phục hồi tốt hơn, nhưng chưa đủ để tham dự một giải Grand Slam” - Nadal phát biểu.

Như vậy, Nadal là tay vợt đầu tiên từ năm 2003 tới nay rút lui khỏi Wimbledon với tư cách là đương kim vô địch. Lần gần đây nhất, năm 2002, một tay vợt cũng lâm vào hoàn cảnh khó khăn này là Goran Ivanisevic.

Quyết định của Nadal đương nhiên tạo ra khá nhiều xáo trộn trong kết quả bốc thăm phân cặp tại đơn nam Wimbledon. Vị trí thi đấu của anh được chuyển sang tay vợt Del Potro, hạng năm thế giới.

Tất nhiên, sự rút lui này mang lại niềm vui cho không ít người. Tay vợt Nicolas Kiefer bỗng nhiên được xếp hạt giống, trong khi người bị loại, Thiago Alves, nay lại lọt vào vòng thi đấu chính thức.

Năm ngoái, khi lên ngôi vô địch tại Wimbledon, Nadal được cộng thêm 2.000 điểm. Mất đi số điểm này cũng có nghĩa, khi giải kết thúc, khả năng Nadal mất ngôi số một thế giới vào tay Ferderer rất lớn.

Federer đã tụt xuống vị trí số hai thế giới từ tháng Tám năm ngoái. Sau một năm thi đấu mờ nhạt, “tàu tốc hành” trở lại đầy ấn tượng tại Roland Garros, san bằng kỷ lục 14 danh hiệu Grand Slam với huyền thoại Pete Sampras.

Và giờ đây, khi đối thủ lớn nhất không thể tham gia Wimbledon do chấn thương hoành hành, cánh cửa để trở lại đỉnh thế giới của Federer được mở toang.

Mai Hà
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.