Lại hoãn bay thử Boeing 787 Dreamliner

Lại hoãn bay thử Boeing 787 Dreamliner
TPO - Chiếc máy bay được chờ đợi Boeing 787 Dreamliner vẫn chưa thể cất cánh khi đêm qua, hãng Boeing tuyên bố cần thời gian chỉnh sửa một số bộ phận trước khi bay thử.

>> Một Cty ở Việt Nam tham gia sản xuất máy bay Boeing
>> Hacker có thể hạ gục Boeing 787 Dreamliner

Boeing 787 là loại máy bay phản lực hai động cơ, cỡ vừa, được mong đợi trở thành xương sống của những chuyến bay dài, thay thế máy bay cỡ lớn Boeing 767.

Dù thông báo hoãn, nhưng Boeing không cho biết chính xác ngày bay đầu tiên của loại máy bay này. Bản thông báo đưa ra có viết: "Sẽ mất vài tuần trước khi có lịch bay thử mới".

"Sự điều chỉnh cấu trúc dường như không phải điều bất bình thường trong việc phát triển các loại máy bay mới" - Scott Carson, Chủ tịch kiêm CEO của Boeing Commercial Airplanes, giải thích thêm trong bản thông báo.

Trước đó, Boeing từng thông báo sẽ cho bay thử chiếc Dreamliner vào tháng 5/2008, nhưng sau đó phải hoãn ba lần trước khi có quyết định hoãn lần thứ tư đêm qua. Tính đến thời điểm thông báo hoãn bay lần thứ ba, có ít nhất 700 đơn đặt hàng mua loại máy bay này.

Các hãng hàng không như Qantas, British Airways và Continental đang muốn dùng máy bay 787 để mở những đường bay dài với ít hành khách hơn các chuyến bay bằng máy bay khổng lồ 747.

Việc hoãn bay thử mà Boeing vấp phải cũng giống với đối thủ lớn Airbus trong việc cho ra mắt siêu máy bay A380. Airbus phải hoãn tới hai năm so với dự kiến ban đầu, trước khi có chuyến bay đầu tiên vào tháng 10/2007.

Tuy nhiên, A380 và Boeing 787 hướng tới những phân khúc thị trường khác nhau. A380 hướng tới những chuyến bay dài với lượng khách lớn, trong khi Boeing 787 cũng hướng tới các chuyến bay dài nhưng lượng khách ít hơn, tiết kiệm hơn.

Thùy Linh
Theo CNN

MỚI - NÓNG