Năm 2010 chưa bỏ thi đại học

Năm 2010 chưa bỏ thi đại học
TPO - Chiều 25/6, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, năm 2010 vẫn tổ chức hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học. Đề án thi “hai trong một” cần thời gian chuẩn bị chu đáo nên chưa thực hiện.

Ông Hiển còn cho biết, lý do chưa gộp hai kỳ thi ngay năm 2010 không hẳn do kết quả thi tốt nghiệp năm nay chưa cao, mà việc tổ chức một kỳ thi quốc gia phải dựa vào khả năng chuẩn bị chu đáo của Bộ, các sở giáo dục, các trường đại học và các trường phổ thông.

Ông Hiển cũng cho hay, trong năm tới, Bộ GD&ĐT phải chuẩn bị quá nhiều việc như đánh giá chương trình và sách giáo khoa, xây dựng chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2020... nên quyết định chưa tổ chức một kỳ thi được vì không thể làm quá nhiều việc trong một lúc.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cũng cho rằng, đến thời điểm này, ý kiến số đông trong dư luận xã hội vẫn chưa hưởng ứng chủ trương đổi mới thi cử, thi “hai trong một” của ngành giáo dục.

Lãnh đạo Bộ cũng cho biết, chủ trương đổi mới thi cử của ngành, tiến tới kỳ thi quốc gia cần phải có lộ trình, khi nào có sự đồng thuận của xã hội và cả từ thực tế của ngành giáo dục thì mới thực hiện.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã xin ý kiến các sở giáo dục về dự thảo tuyển sinh 2010 với hai phương án. Đó là tổ chức một kỳ thi THPT quốc gia, lấy kết quả thi xét tuyển vào các trường đại học với tám môn thi. Phương án hai là vẫn tuyển sinh đại học theo ba đợt như hiện nay.

MỚI - NÓNG