Chỉ đạo cái gì?

Chỉ đạo cái gì?
TP - Ban Chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng ĐBSCL có 20 thành viên. Thế nhưng, tại cuộc ra mắt và họp phiên đầu tiên lại vắng mặt 11 vị (55 phần trăm).

Ngày 23/6, tại Thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ đạo sản xuất và tiêu thụ cá tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long ra mắt và họp phiên đầu tiên. Ban này được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (số 630, ngày 18/5/2009) với nhiệm vụ “giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành và tiêu thụ cá tra”.

Mục tiêu, phát triển bền vững một sản phẩm thủy sản đặc biệt của nước ta chỉ có thể đạt được khi phát triển nuôi trồng với khoảng 6.000 hécta nuôi trồng, năm 2008 làm ra sản phẩm xuất khẩu đi 108 nước, thu về gần 1,5 tỷ USD.

Ban Chỉ đạo có 20 thành viên. Thế nhưng, tại cuộc ra mắt và họp phiên đầu tiên lại vắng mặt 11 vị (55 phần trăm). Đó là, thứ trưởng các bộ: Công Thương, Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ, tỉnh Tiền Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Chế biến xuất khẩu thương mại và Nghề muối.

Thiếu cả người giữ vị trí quan trọng như ông Vũ Văn Dũng, quyền Cục trưởng Cục Nuôi trồng Thủy sản, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo. Có người cử cấp dưới ra mắt thay, có người không.

Trưởng ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Cao Đức Phát nói tại cuộc họp: Ban Chỉ đạo làm việc trên cơ sở thống nhất tập thể nên mọi thành viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Thủ tướng, trước nhân dân. Ông nhấn mạnh, người nào vắng mặt ba buổi họp liên tiếp, ông sẽ báo cáo Thủ tướng để thay người khác.

Quả thật, thành viên Ban Chỉ đạo mà không dự họp, bàn bạc thì sẽ chỉ đạo cái gì? Để phát triển bền vững một lợi thế to lớn của Đồng bằng sông Cửu Long, Chính phủ đã có sự quan tâm đặc biệt, nhưng cấp dưới ở một số nơi có vẻ còn thích nói nhiều hơn muốn làm.

MỚI - NÓNG