Vụ ngư dân bị giữ: Nếu kéo dài, thuyền trưởng sẽ gặp nguy

Vụ ngư dân bị giữ: Nếu kéo dài, thuyền trưởng sẽ gặp nguy
TP - Ông Nguyễn Chí Thanh – Chánh Văn phòng UBND xã An Hải (huyện Lý Sơn) cho hay, trước ngày ra khơi, sức khỏe của thuyền trưởng tàu QNg 6517 không được đảm bảo. Nếu kéo dài, ông sợ có điều không hay xảy ra.

>> Biển khơi mùa "giông bão"

Vụ ngư dân bị giữ: Nếu kéo dài, thuyền trưởng sẽ gặp nguy ảnh 1
Một bữa cơm gia đình ở Lý Sơn vắng người đàn ông trụ cột - Ảnh: Nam Cường

Chiều 28/6, trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Chí Thanh – Chánh  văn phòng UBND xã An Hải cho biết, trong mấy ngày qua, ông cố gắng liên lạc vào số điện thoại của thông dịch viên bên phía Trung Quốc nhưng không thể gặp được những ngư dân Lý Sơn đang bị tạm giữ tại đảo Phú Lâm (Hoàng Sa).

 “Cuộc gọi cuối cùng mà tôi gặp được các ngư dân là vào khoảng 19 giờ ngày 21/6. Sau đó tôi có gọi thêm, gặp thông dịch viên tiếng Việt, ông ấy nói lúc nào có tiền đem tới thì chúng tôi thả người. Đừng gọi nữa. Từ đó đến nay không thể gặp thêm được một lần nào nữa”.

Được biết, hiện tại gia đình anh Thạnh đang rất lo lắng cho sức khỏe của anh Thạnh bởi trước khi ra khơi một tháng, với những triệu chứng không bình thường, anh Thạnh đã phải vào TPHCM để khám sức khỏe. Kết quả, anh được thông báo là bị viêm gan B và xơ gan.

Tiền chữa bệnh cho Thạnh được bệnh viện thông báo là tốn rất nhiều. Nhà lại nghèo nên Thạnh quyết tâm đi chuyến biển này để về lấy tiền chữa bệnh. “Nếu kéo dài tình trạng bị giam giữ như thế, sợ rằng sức khỏe anh ấy sẽ không trụ nổi” – Chị Phạm Thị Bé, vợ anh Thạnh cho biết.

Cấm biển, ngư dân biết đi đâu?

Theo Đại tá Bùi Phụ Phú – Phó chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Quảng Ngãi, đối với ngư dân đánh bắt xa bờ tỉnh Quảng Ngãi, ngư trường truyền thống của họ là vùng biển Hoàng Sa.

Nếu cấm biển, số này sẽ không biết đi đâu để đánh bắt, mang lại lượng hải sản nhiều như từ trước đến nay. “Họ (phía Trung Quốc – PV) cấm nhưng ngư dân vẫn phải ra khơi. Họ không thể cấm biển quanh năm được” – Đại tá Phú khẳng định.

Cũng theo Đại tá Bùi Phụ Phú, có bốn khái niệm bắt tàu ngư dân trên biển (khái niệm của BĐBP), gồm: bắt giữ, phạt tiền, thu giữ tài sản và đẩy đuổi trên biển. Mặc dù nhiều năm qua, tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân Quảng Ngãi bị bắt không ít ở ngư trường thuộc quần đảo Hoàng Sa, nhưng người dân vẫn kiên quyết bám biển.

Chiều qua, ông Võ Xuân Huyện – Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn cho hay, hiện lãnh đạo huyện đang chờ đợi diễn biến mới của vụ việc và một tàu cá công suất lớn đã sẵn sàng để đón 12 ngư dân trở về nếu có thể.

Ông Võ Xuân Huyện cũng cho rằng đây không còn là một tiền lệ, vì nhiều năm qua, ngư dân huyện Lý Sơn đã phải nộp phạt không ít. “Có chăng, đây là lần đầu tiên người dân không chịu đựng được nữa vì phải nộp tiền quá nhiều, đành phải kêu cứu” – Ông Huyện nói.

MỚI - NÓNG