Nhân chứng đã báo cáo Bí thư Thành ủy

Nhân chứng đã báo cáo Bí thư Thành ủy
TP - Vụ việc tại số nhà 207 Phố Huế (Hai Bà Trưng, Hà Nội) và vụ dân tố Chủ tịch phường Phố Huế đập báo vào mặt dân gây chú ý của dư luận và báo giới suốt hai tháng nay. Đã có nhiều chiều thông tin khác nhau.

>> Sở Nội vụ cuộc vụ 'Dân tố bị chủ tịch phường đập báo vào mặt'

Nhân chứng đã báo cáo Bí thư Thành ủy ảnh 1
Ông Nguyễn Văn Lộc: “Tôi đã báo cáo với Bí thư Thành ủy Hà Nội những gì mình chứng kiến sáng 8/5 tại UBND phường Phố Huế”

Về vụ tại số nhà 207 Phố Huế, thậm chí có những cơ quan giúp việc Thành ủy và UBND TP Hà Nội đã có báo cáo về vụ việc. Thế nhưng, bản chất của vụ việc lại bị báo cáo này lái sang một hướng khác và bỏ qua việc phường Phố Huế để ngôi nhà 3,5 tầng không phép mọc lên.

Khi báo cáo đó bị báo giới chất vấn về nội dung tại giao ban báo chí Thành ủy chiều 26/6, đại diện Đoàn công tác lại thanh minh mới có báo cáo gửi riêng cho lãnh đạo...

Một điều khó hiểu, tại sao họ không thực hiện kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc bà chủ tịch phường Phố Huế Hoàng Thị Bích Diệp đập báo vào mặt bà Vân.

Báo cáo của Sở Nội vụ chỉ đề cập vấn đề nhân chứng, mà lẽ ra phải xuất phát từ việc có hay không việc "che chắn" cho xây dựng không phép, vì đó mới là lý do của việc bà Vân đến gặp bà chủ tịch phường.

Vấn đề xác định nhân chứng, nhằm xác định có hay không hành vi của bà chủ tịch phường Phố Huế Hoàng Thị Bích Diệp đập báo Nhân Dân vào mặt dân. Việc làm đó của các cơ quan chức năng hết sức cần thiết, bởi lẽ bà chủ tịch phường Phố Huế không thừa nhận hành vi trên.

Trong khi đó, báo chí đều đưa thông tin và hình ảnh về nhân chứng, đó là công dân Nguyễn Văn Lộc, 77 tuổi - cán bộ nghỉ hưu tại phường. Hôm đó, ông Lộc vô tình chứng kiến vụ việc, khi đến phường nhận lương hưu.

Điều khó hiểu nữa, sau hơn 20 ngày thực hiện kiểm tra, xác minh vụ việc theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đoàn công tác đã bỏ qua nhân chứng công dân Nguyễn Văn Lộc, mặc dù có nhiều tờ báo đăng tải những thông tin về ông Lộc.

Tại báo cáo cũng thừa nhận, tổ công tác có lần trao đổi với ông Lộc bằng điện thoại. Đồng thời, ông đề nghị muốn gặp ông phải có đủ các thành phần như Viện Kiểm sát, Tòa án, phóng viên. Song, báo cáo nêu lý do nhiều lần liên lạc lại số máy điện thoại đã gặp ông Lộc trước đây, nhưng không liên lạc được.

Chỉ với lý do đó, báo cáo nhận xét, đến nay không có cơ sở khẳng định việc bà Hoàng Thị Bích Diệp, Chủ tịch UBND phường Phố Huế có hành vi đập báo vào mặt dân tại trụ sở UBND phường Phố Huế vào sáng 8/5/2009.

Hiện, Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện tích cực cải cách hành chính và cải cách nền công vụ nhằm mục tiêu đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội và lành mạnh đội ngũ cán bộ công chức trong thi hành công vụ.

Vụ việc tại Phường Phố Huế, là những "viên gạch" cần phải được nhìn nhận nghiêm túc để xử lý theo phương châm "chính quyền của dân, do dân, vì dân".

Do đó, cái gốc của vấn đề là việc xây dựng không phép ngôi nhà 3, 5 tầng ngay tại mặt Phố Huế, dẫn đến công dân Nguyễn Thị Kim Vân phải khiếu kiện và gặp bà chủ tịch UBND phường.

Từ đó, dẫn đến hành vi của bà Diệp mà nhiều tờ báo phản ánh…Vậy, cái gốc của vấn đề cần phải giải quyết trước tiên đó là có tiêu cực hay không mà ngôi nhà 3,5 tầng đã xây xong? Rồi mới đến hành vi bà chủ tịch phường có đập báo hay không.

Một điều hết sức bất ngờ, Đoàn công tác đã gửi Báo cáo cho Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Hà Nội (phần trên đã trích dẫn nội dung). Thế nhưng, được biết vào tối 26/6/2009, công dân, nhân chứng Nguyễn Văn Lộc đã báo cáo về những gì mình chứng kiến vào sáng 8/5/2009 tại UBND phường Phố Huế với Bí thư Thành ủy ngay sau khi Báo cáo của Đoàn công tác được phát hành.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.