Thí sinh đổ đến trường thi làm thủ tục

Thí sinh đổ đến trường thi làm thủ tục
TPO - Sáng nay, 3/7, những thí sinh dự thi đại học đợt một tập trung tại trường thi, nhận phòng, số báo danh, nộp lệ phí thi và nghe phổ biến quy chế. 

>> Phải chú ý mã đề thi

Thí sinh đổ đến trường thi làm thủ tục ảnh 1
Thí sinh làm thủ tục dự thi đại học sáng nay tại Đại học Xây Dựng Hà Nội. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Thời tiết ở Hà Nội sáng nay mát mẻ, dễ chịu, nhiều thí sinh đến trường thi sớm. Do có sự chuẩn bị, giao thông Thủ đô được phân luồng tốt nên cơ bản không diễn ra ùn tắc cục bộ, thuận lợi cho thí sinh và người nhà đến địa điểm thi.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, ở một số trường thi tại Hà Nội, không nhiều thí sinh phát hiện sai sót trong giấy tờ. Các thí sinh chăm chú lắng nghe giám thị phổ biến quy chế, trước khi ra về chuẩn bị cho môn thi đầu tiên vào sáng mai.

Năm nay, Đại học Thủy Lợi có 12.955 hồ sơ đăng ký dự thi, 332 phòng thi ở các hội đồng thi tại Hà Nội, Nghệ An, Quy Nhơn, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh.

Số thí sinh đến làm thủ tục dự thi sáng nay là 8.265 em, chiếm 63,8%. Theo ông Trịnh Minh Thu - Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Hội đồng tuyển sinh Đại học Thủy Lợi, đây là tỉ lệ khá cao, tương đương với mọi năm.

Sau khi kiểm tra giấy tờ, giám thị phát hiện một số ít lỗi của thí sinh như sai mã trường, giới tính, quê quán. Những lỗi này đã được chỉnh sửa, giúp thí sinh ngày mai yên tâm làm bài thi.   

Ông Tô Ngọc Hưng - Giám đốc Học viện Ngân hàng cho biết, năm nay, Học viện có 15 địa điểm thi (Hà Nội: 12, Vinh - Nghệ An: 2; Quy Nhơn: 1) với 412 phòng thi.

Số hồ sơ đăng ký dự thi của thí sinh là 14.190, giảm khoảng một vạn hồ sơ so với năm ngoái. Năm 2008, tỉ lệ thí sinh đến thi chiếm 60%.

Đáng chú ý, ông Hưng cho biết, năm nay, khoa mới Hệ thống Thông tin Kinh tế được giao 150 chỉ tiêu, nhưng chỉ có trên 70 hồ sơ đăng ký vào ngành này.

Theo thống kê ban đầu của trường Đại học Xây Dựng Hà Nội, trung bình các điểm có hơn 50% thí sinh đến "điểm danh". Trường có ba điểm thi tại Hà Nội, Vinh (Nghệ An), Quy Nhơn, với tổng số 14.061 thí sinh.

Nếu so với năm ngoái, số thí sinh đến làm thủ tục dự thi tăng 1.500 người. Số thí sinh thi  khối A là 11.735, khối V 2326 em.

Trường Bách Khoa Hà Nội có tất cả 19 điểm thi, chia làm ba cụm: Hà Nội, Vinh, Quy Nhơn. Tổng só thí sinh thi đợt một là 13.312 với 397 phòng thi. So với năm ngoái, thí sinh đến làm thủ tục dự thi giảm 1.000 người.

Tại TP Hồ Chí Minh, tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra ở nhiều nơi, giao thông hỗn loạn, đặc biệt ở những tuyến đường có "lô cốt".

Đoạn đường Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Văn Bảo, nơi có Hội đồng thi lớn nhất của Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh kẹt cứng người, xe. Đám đông kéo dài, vắt sang cả đường Nguyễn Kiệm.

Những đoạn đường khác như Hai Bà Trưng, Cách Mạng Tháng Tám (có điểm thi của Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh), Thống Nhất, Quang Trung, Lê Đức Thọ (điểm thi của Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh), Sư Vạn Hạnh (điểm thi trường Đại học Huflit)… đều tắc.

Nhiều giám thị cho biết, đến trường thi từ sáu giờ sáng, nhưng gần tám giờ mới đến được trường thi.

Theo thống kê nhanh từ các trường đại học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, tình trạng thí sinh “ảo” năm nay khá lớn. Số thí sinh đến làm thủ tục thi vào khoa Kinh tế (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) đạt 55,41%; Đại học Kinh tế: 70%, Đại học Khoa học Tự nhiên: 66,5%, Đại học Sài Gòn: 71%, Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh: 85%, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh: 70%…

Tại thành phố Đà Nẵng, từ sớm, hàng chục ngàn thí sinh có mặt tại 46 điểm thi trên địa bàn thành phố. Theo báo nhanh của Ban Đào tạo, Đại học Đà Nẵng, thống kê tại 46 điểm thi khối A và một điểm thi khối V cho thấy, hơn 10.600 thí sinh vắng mặt trong buổi làm thủ tục dự thi sáng nay.

Thầy Nguyễn Hoàng Việt - Trưởng ban Đào tạo, Đại học Đà Nẵng cho biết: Chưa năm nào lượng thí sinh vắng nhiều như năm nay. Con số này cho thấy, thí sinh ảo sẽ tăng cao.

Cụ thể, trong đợt thi đầu tiên, Đà Nẵng có 38.250 thí sinh đăng ký dự thi. Tuy nhiên, chỉ 27.643 thí sinh đến làm thủ tục sáng nay, chiếm hơn 72 phần trăm.

Do thí sinh đổ về thành phố Đà Năng đông, khiến các tuyến đường Trần Phú, Yên Bái, Cao Thắng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng..., đặc biệt trước các điểm thi, tình trạng ách tắc cục bộ dễ xảy ra.

Sau giờ sĩ tử làm thủ tục, tại điểm thi trường THCS Hùng Vương, ách tắc giao thông xảy ra gần nửa tiếng, dù có lực lượng cảnh sát nỗ lực phân luồng.

Chùm ảnh thí sinh đến trường thi làm thủ tục

Thí sinh đổ đến trường thi làm thủ tục ảnh 2

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi tại trường Đại học Xây Dựng Hà Nội

Thí sinh đổ đến trường thi làm thủ tục ảnh 3

Đưa tiền cho con vào nộp lệ phí

Thí sinh đổ đến trường thi làm thủ tục ảnh 4

Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi để làm thủ tục và phổ biến quy chế thi

Thí sinh đổ đến trường thi làm thủ tục ảnh 5

Giám thị kiểm tra, đối chiếu những giấy tờ liên quan

Thí sinh đổ đến trường thi làm thủ tục ảnh 6

Thí sinh đổ đến trường thi làm thủ tục ảnh 7

Nóng lòng ngóng con làm thủ tục dự thi

Thí sinh đổ đến trường thi làm thủ tục ảnh 8

Bạn cũ gặp nhau giữa... trường thi Hà Nội

Thí sinh đổ đến trường thi làm thủ tục ảnh 9
Thí sinh đổ đến trường thi làm thủ tục ảnh 10

Các chiến sĩ cảnh sát giao thông vất vả làm việc, đặc biệt khi các sĩ tử rời trường thi.

MỚI - NÓNG