Fidel cảnh báo làn sóng đảo chính ở Mỹ Latinh

Fidel cảnh báo làn sóng đảo chính ở Mỹ Latinh
TP - Nguyên Chủ tịch Cuba Fidel Castro vừa cảnh báo rằng Mỹ La tinh có thể sẽ phải hứng chịu làn sóng đảo chính quân sự nếu Tổng thống của Honduras, ông Manuel Zelaya, không trở lại nắm quyền sau khi bị lật đổ ngày 28/6.
Fidel cảnh báo làn sóng đảo chính ở Mỹ Latinh ảnh 1
Nguyên Chủ tịch Fidel

Trong bài báo đăng trên trang web của chính phủ Cuba ngày 10/7, nguyên Chủ tịch Fidel, 82 tuổi, viết Tổng thống Zelaya cần trở lại nắm quyền vì ông tin “quyền của nhân dân Mỹ Latinh trong việc bầu chọn lãnh đạo của họ” đang bị đe dọa.

Ông Roberto Micheletti, người đang làm Tổng thống Honduras, tuyên bố ông Zelaya sẽ đối mặt với pháp luật vì đã vi phạm hiến pháp nếu trở về nước.

Đại diện của hai chính trị gia này bắt đầu đàm phán tại Costa Rica để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng hậu đảo chính. Trong khi đó, Tổng thống Venezuelan President Hugo Chavez, đồng minh thân cận của nguyên Chủ tịch Fidel, phản đối cuộc đàm phán và cảnh báo về một cuộc đảo chính khác.

Ngày 10/7, Tổng thống Chavez kêu gọi cấm vận thương mại để trừng phạt Honduras.

(Theo Reuters)

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.