Đổ xăng đốt quán Internet

Đổ xăng đốt quán Internet
TP - Tại khu vực cổng trường Đại học Dân lập Hải Phòng (phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng), quán Internet số 25 vừa bị ngọn lửa thiêu rụi, làm sáu người bị bỏng nặng, trong đó có hai kẻ thủ ác.
Đổ xăng đốt quán Internet ảnh 1
Quán net bị cháy rụi - Ảnh: Phạm Duẩn

Chỉ trong phút chốc, quán net trị giá hơn ba trăm triệu đồng bị thiêu rụi hoàn toàn. Chủ quán net Vũ Thị Thanh Hương bị bỏng nặng...

Sáng 13/7, anh Vũ Văn Thắng (em ruột chủ quán net, sinh viên năm thứ 3, ĐH Dân lập Hải Phòng), người may mắn thoát nạn kể lại, khoảng 17 giờ 30 ngày 10/7, tại quán net có chủ quán Vũ Thị Thanh Hương (26 tuổi), anh Ngô Văn Cường (bạn trai chị Hương, 26 tuổi), anh Vũ Tuấn Anh (anh họ Vũ Văn Thắng, 25 tuổi) đều quê huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định và hơn chục khách đang chơi game thì bỗng bị hai thanh niên đổ xăng vào quán đốt.

Theo anh Thắng, có một khách thường xuyên của quán net tên Thảo (16 tuổi, ở đường Nguyễn Văn Linh, quận Lê Chân, Hải Phòng) nợ đến năm trăm nghìn đồng. Chiều 10/7, một nhóm thanh niên bắt được Thảo đang chơi game tại quán net chị Hương, liền đòi bắt Thảo để lấy tiền vì Thảo có nợ bọn chúng.

Thấy Thảo van xin đừng để đám thanh niên kia bắt và hiện Thảo cũng đang nợ quán net tiền nên chị Hương, anh Cường không cho Thảo đi. Hai bên cãi vã, thách thức nhau.

Đám thanh niên bỏ đi một lúc rồi quay lại với ba bịch nilon xăng. Hai đối tượng ném ba bịch nilon xăng vào quán net rồi châm lửa đốt. Chị Hương bị trọn một bịch nilon xăng vào ngực. Chiều 12/7, người nhà chị Hương tìm thấy Thảo tại một quán net và đưa đến cơ quan công an.

Anh Vũ Văn Thắng cho biết, gia đình anh đã phải vay mượn ở quê, thậm chí phải cắm cả sổ đỏ để có được số tiền hơn ba trăm triệu đầu tư quán net cho chị Hương, nhưng giờ đây đã thành tro bụi. Hiện, chị Vũ Thị Thanh Hương và anh Ngô Văn Cường hết sức nguy kịch mà gia đình không còn tiền để chữa trị.

Ngoài hai đối tượng bị bỏng, Công an Hải Phòng đang truy bắt đám thanh niên đổ xăng đốt quán net. Đối tượng cầm đầu nhóm đốt quán net được xác định tên là Long bỏ trốn.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.