Tevez gia nhập Man City

Tevez gia nhập Man City
TPO - Tiền đạo người Argentina Carlos Tevez đã chính thức đầu quân cho đội Man City sau khi vượt qua cuộc kiểm tra y tế. Bản hợp đồng mới của anh ở sân City of Manchesster có thời hạn 4 năm.
Tevez gia nhập Man City ảnh 1
Carlos Tevez đã chính thức gia nhập Man City. Ảnh Reuters

Đây là câu lạc bộ thứ ba ở giải Ngoại hạng Anh của Carlos Tevez, trước đó anh đã đá cho West Ham và Manchester United. Anh vẫn sẽ mặc chiếc áo thi đấu số 32, số áo tại CLB cũ Man United.

Trên trang web chính thức của Man City, HLV Mark Hughes tỏ ra rất phấn khởi trước sự gia nhập của tân binh 25 tuổi người Argentina này, ông nói:

“Tôi rất vui mừng trước sự kiện này, Carlos Tevez là mẫu cầu thủ đẳng cấp thế giới và anh ấy có đủ khả năng để góp phần đưa Man City lên một tầm cao mới. Và đây cũng là một minh chứng hùng hồn cam kết của ông chủ Ả Rập muốn xây dựng Man City thành một đội bóng có đẳng cấp cao và gặt hái được nhiều thành công”.

Để có được sự phục vụ của Tevez, Man City đã chi ra 25,5 triệu euro để giải phóng anh từ công ty sở hữu MSI, mức lương mới của Tevez sẽ vào khoảng 140.000 bảng, gần gấp đôi thu nhập của anh tại Man United.

Trong hai năm ở sân Old Trafford, Carlos Tevez đã có nhiều đóng góp trong ba chức vô địch liên tiếp của Man United, với 34 bàn ghi được trong 99 lần ra sân, anh nhận được nhiều sự ủng hộ của các fan Quỷ đỏ.

Đánh giá về quyết định rời Manchester United của Tevez, cố vấn của anh Kia Joorabchian nói: "Tevez cần tìm một đội bóng ổn định, có mục tiêu dài hạn trong 5 năm. Đội mà cậu ấy tin sẽ có ngày đạt thành tích cao tại giải Ngoại hạng và đấu trường châu Âu.”

Thành Hưng
Theo BBC/AP

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.