Xác định danh tính nghi can trộm tiền tỉ

Xác định danh tính nghi can trộm tiền tỉ
TPO - Hôm nay, 15/7, sau một ngày bắt sáu nghi can người Indonesia liên quan đến các vụ trộm tiền tỉ ở TP Hồ Chí Minh, công an xác định được danh tính của những người này.

Ngày 15/7, tại phòng làm việc của Đội hình sự Đặc nhiệm (đội 3) đóng tại Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội (PC14) - Công an TP Hồ Chí Minh, các điều tra viên cùng trinh sát phối hợp với Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (PA18) tập trung khai thác sáu nghi can người Indonesia bị bắt quả tang khi thực hiện hành vi trộm 22.900 USD của một thương gia người Đài Loan ngày 14/7.

Theo đó, các nghi can được xác định là Allen Fredy (SN 1959, mang hộ chiếu A 830419),  Edy Hasan (SN 1969, hộ chiếu S029617), Ahmad Dahlan (SN 1975, hộ chiếu số B077907), Wahyo Kurnlawan (SN 1972, hộ chiếu B391932), Ahmad Syarib (SN 1964, hộ chiếu T345717) và Ibrahim Haskim (SN 1967).

Ngoài ra, còn có hai nghi can phạm khác, đồng hương với nhóm trên, là:  Indra Jaya và Yaris Rintana. Hai người này đã trối khỏi Việt Nam lúc 13 giờ 30 phút ngày 14/7.

Tám đối tượng trên đều sống trên một đảo nhỏ, cách trung tâm Jakartar - thủ đô Indonesia khá xa.

Trước tình hình gia tăng các vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn với cùng thủ đoạn gài đinh đâm thủng lốp ôtô, thừa cơ hội trộm tiền, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh giao PC14 xác lập chuyên án mang bí số 907T.

Ngày 9/7, chuyên án 907T chính thức thành lập. Chỉ sáu ngày đeo bám đối tượng, đến 14/7, nhóm nghi can bị bắt giữ.

Khám xét hai nơi lưu trú của nhóm nghi can, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tang vật, liên quan đến các vụ trộm tiền từ đầu tháng Sáu đến nay.

Trong đó, đáng chú ý là 10 cây đinh tự tạo, mũi nhọn, bằng kim loại (các đối tượng khai nhận dùng để gài vào lốp ô tô); 12 cây sắt nhỏ màu đen có độ dài khoảng 25cm (loại dùng làm bọc cánh dù che mưa cá nhân); một đoản sắt hình chữ “T” tự tạo và một mũi dài 13 cm dùng phá khóa cửa ôtô.

Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện một lượng lớn tiền mặt: 30.540 USD, 839.150 tiền Indonesia, và 1.213.000 đồng, cùng nhiều loại tiền của Trung Quốc, Singapore, Malaysia, hai con dấu, năm điện thoại di động, bốn xe gắn máy và rất nhiều giấy tờ liên quan.

Chi tiết về vụ việc này, xin mời bạn đọc đón xem trên báo Tiền Phong số ra ngày mai, 16/7.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.