Dự trữ ngoại tệ Trung Quốc lớn nhất thế giới

Dự trữ ngoại tệ Trung Quốc lớn nhất thế giới
TPO - Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc lớn nhất thế giới, thặng dư hơn hai ngàn tỷ USD, ngân hàng trung ương nước này thông báo chiều nay, 15/7.

So với một năm trước, dự trữ ngoại tệ tăng 17,8%, lên mức kỷ lục 2,13 ngàn tỷ USD. Con số này lớn gấp hai lần của Nhật Bản, nước có lượng dự trữ ngoại tệ lớn thứ hai thế giới.

Phần lớn dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc vẫn là USD, tiếp đến là Euro, bảng Anh và Yên Nhật.

Theo nhiều chuyên gia đánh giá, dự trữ của Trung Quốc tăng không phải vì xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu, mà do đầu tư nước ngoài đang tiếp tục chảy vào nước này.

Ngoài ra, việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc mua nhiều ngoại tệ để ngăn chặn tỷ lệ lãi suất tăng cao cũng là một lý do khiến dự trữ ngoại tệ Trung Quốc tăng mạnh so với năm trước.

Điều này cho thấy, các nhà đầu tư vẫn xem Trung Quốc là một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới và tiếp tục rót tiền vào tài sản và cổ phiếu tại nước này.

Mặc dù thị trường chứng khoán thế giới đang trong giai đoạn khó khăn, nhưng chỉ số cơ bản của thị trường chứng khoán Trung Quốc, Shanghai Composite Index, vẫn tăng 74% kể từ đầu năm.

Tuấn Đức
Theo BBC

MỚI - NÓNG