Iran: Tai nạn máy bay, gần 170 người chết

Iran: Tai nạn máy bay, gần 170 người chết
TP - Báo chí địa phương đưa tin máy bay chở khách của hãng hàng không Caspian (liên doanh giữa Nga - Iran) rơi ở vùng tây bắc nước này ngày 15/7, khiến tất cả gần 170 hành khách cùng phi hành đoàn thiệt mạng.

>> Chùm ảnh: Tai nạn máy bay thảm khốc tại Iran

Iran: Tai nạn máy bay, gần 170 người chết ảnh 1
 Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Press TV

Vụ rơi máy bay Tupolev do Nga sản xuất tạo ra vết trượt sâu trên cánh đồng ở làng Jannatabad, ngoại ô thành phố Qazvin, cách thủ đô Tehran khoảng 120 km về phía tây bắc.

Kênh truyền hình Press TV phát đi hình ảnh các mảnh vỡ máy bay bị thiêu cháy nằm vương vãi trong khu vực rộng hơn 200 mét vuông, trong khi khói bốc lên nghi ngút từ hiện trường.

Giám đốc Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp ở Qazvin Hossein Bahzadpour phát biểu với hãng thông tấn Iran IRNA rằng, máy bay bị phá hủy hoàn toàn thành các mảnh vụn và bị thiêu cháy. “Mọi người trên máy bay gần như chắc chắn đã chết”, ông Bahzadpour khẳng định.

Phát ngôn viên Cơ quan Hàng không Dân dụng Iran Reza Jafarzadeh phát biểu trên truyền hình quốc gia rằng, có 153 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn trên máy bay bị tai nạn.

Tuy nhiên, hãng thông tấn ISNA (Iran), lại cho biết có 16 thành viên phi hành đoàn nên con số thiệt mạng là 169 người. Truyền hình quốc gia Iran cũng khẳng định tất cả số người trên máy bay đã chết.

Hãng tin AP dẫn lời đại diện hãng hàng không Caspian cho biết, hầu hết hành khách trên máy bay là người Armenia cùng vài công dân Gruzia và một số nước khác.

Chiếc máy bay Tupolev trên đường từ Tehran tới Yerevan (Armenia) và gặp nạn lúc 11 giờ 33, sau khi rời khỏi sân bay quốc tế Imam Khomeini được 16 phút. Hãng thông tấn FARS (Iran) dẫn lời quan chức cấp cao địa phương Sirous Saberi nói máy bay gặp rắc rối về kỹ thuật và đã cố hạ cánh khẩn cấp.

Hãng hàng không liên doanh Nga- Iran Caspian thành lập năm 1993 và thường sử dụng máy bay do Nga sản xuất. Hãng Caspian có các chuyến bay thường xuyên tới Hungary, Tiểu Vương quốc A rập Thống nhất, Syria, Ukraine, Armenia, Belarus, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tai nạn máy bay xảy ra khá nhiều ở Iran do máy bay được sử dụng quá lâu. Iran chỉ trích rằng lệnh cấm vận của Mỹ ngăn cản nước này hiện đại hóa máy bay. Theo BBC, máy bay gặp nạn ngày 15/7 được Nga sản xuất từ năm 1987.

Theo AP, tháng 2/2006, máy bay TU-154 do Nga sản xuất thuộc hãng Airtour (Iran) gặp nạn khi đang hạ cánh ở Tehran khiến 29 người thiệt mạng. Một chiếc Tupolev của hãng Airtour rơi ở vùng núi Iran năm 2002 khiến tất cả 199 người trên máy bay thiệt mạng.

Tháng 12/2005, 115 người chết khi chiếc C-139 do Mỹ sản xuất lao vào tòa nhà 10 tầng ở Tehran. Tháng 11/2007, máy bay quân sự Iran gặp tai nạn khiến 36 thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng thiệt mạng.

D.H
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.