Nhật Bản: Sức ép gia tăng với Thủ tướng Taro Aso

Nhật Bản: Sức ép gia tăng với Thủ tướng Taro Aso
TP - Sức ép gia tăng đối với Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso ngày 16/7 sau khi các nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền LDP yêu cầu tổ chức cuộc họp để bàn về vận mệnh của đảng.

>> Thủ tướng Nhật chuẩn bị giải tán Hạ viện

Nhật Bản: Sức ép gia tăng với Thủ tướng Taro Aso ảnh 1
Ông Taro Aso. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Aso thông báo sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào quốc hội trước thời hạn ngày 30/8 ngay sau khi đảng cầm quyền của ông bị đánh bại bởi đảng đối lập DPJ trong cuộc bầu cử vào hội đồng địa phương ở Tokyo.

Nhiều thành viên LDP muốn ông Aso ra đi nhằm lấy lại vị thế của đảng và tránh bị thất bại trong cuộc tổng tuyển cử.

Theo khảo sát công bố ngày 16/7, tỷ lệ ủng hộ dành cho Thủ tướng Aso và nội các của ông chỉ còn 16,3 phần trăm, giảm tiếp 7,8 điểm phần trăm so với khảo sát vào tháng trước.

D.H
Theo Reuters

MỚI - NÓNG