Vụ “Lũ cuốn phăng ô tô cùng năm người” ở Lâm Đồng:

Tìm thấy thi thể những nạn nhân đầu tiên bị lũ cuốn

Tìm thấy thi thể những nạn nhân đầu tiên bị lũ cuốn
TP - Sáng 19/7, thi thể hai trong số năm nạn nhân đã được tìm thấy tại suối Đạm B’ri, cách nơi xảy ra tai nạn gần hai kilômét. Đó là các anh Kiều Văn Toản (công nhân máy khoan) và Phạm Xuân Hùng (công nhân kỹ thuật).
Tìm thấy thi thể những nạn nhân đầu tiên bị lũ cuốn ảnh 1
Lặn tìm người mất tích

Anh Long, người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn nghẹn ngào thuật lại: Khi xe đang chạy qua ngầm (bắt qua suối tại xã Lộc Tân, Bảo Lâm) thì chết máy. Một người gọi điện thoại đề nghị cho xe cẩu tới để kéo ô tô ra khỏi ngầm.

Thế nhưng, nước lũ tràn về quá nhanh đã đẩy chiếc ô tô quay ngang rồi cuốn trôi theo dòng nước chảy xiết. Ba anh em ngồi ghế sau đạp bung được cửa xe thoát ra ngoài.

Tìm thấy thi thể những nạn nhân đầu tiên bị lũ cuốn ảnh 2
Anh Long, người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn

Anh Long bơi cật lực nhưng bị dòng nước cuốn trôi một đoạn, sau đó may mắn bám được vào tảng đá nên thoát chết. Khi anh quay lại thì không còn nhìn thấy xe và những người khác.

Ông Kiều Duy Phượng – chỉ  huy trưởng công trình của Cty Cavico cho hay ngay trong đêm 16/7, hai trăm công nhân và người dân tìm kiếm ven suối nhưng do trời quá tối, mưa tầm tã và lũ từ thượng nguồn ào ạt đổ về nên chẳng phát hiện được gì.

Sáng hôm sau, UBND tỉnh Lâm Đồng và huyện Bảo Lâm huy động hơn ba trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng công an, quân đội và người dân địa phương cùng tham gia cứu nạn.

Do lực lượng thợ lặn địa phương bất lực vì suối quá sâu và chảy xiết nên Cty Cavico đã thuê kíp thợ lặn chuyên nghiệp (năm người) từ TP Hồ Chí Minh lên. Ban Phòng chống lụt bão Lâm Đồng (PCBLLĐ) cũng điều động ca nô chuyên dụng và máy dò mìn đến hiện trường tìm kiếm chiếc ô tô bị chìm dưới suối nhưng sau hơn hai ngày vẫn không tìm được gì. 

Ông Mai Nam Dương (Phó trưởng ban PCBLLĐ) trực tiếp chỉ huy việc tìm kiếm cứu nạn cho biết, trong những ngày tới sẽ tiếp tục huy động các thiết bị hiện đại và hàng trăm người tìm kiếm chiếc ô tô cùng ba nạn nhân bị kẹt lại trong xe là anh Phạm Xuân Duy (Phó Ban quản lý dự án thủy điện), Hà Văn Hải (tài xế) và chị Trần Thị Hoàng Oanh (sinh viên Đại học Đà Nẵng vừa tốt nghiệp), đặc biệt sẽ tập trung vào đoạn suối cách cái ngầm định mệnh khoảng 700m.

Bởi vì đây là chỗ sâu nhất, suối uốn cong, gần địa điểm xe bắt đầu bị chìm. Lực lượng cứu hộ sẽ đào kênh lái dòng chảy để hạ mực nước ở đoạn suối này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm.

Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm Nguyễn Văn Triệu cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi, làm thủ tục đưa hai nạn nhân về quê. Huyện đã hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân hai triệu đồng. Cty Cổ phần Thủy điện miền Nam và Cavico cũng đang tích cực hỗ trợ gia đình những người bị nạn.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.