Trường học thành bệnh viện vì cúm A/H1N1

Trường học thành bệnh viện vì cúm A/H1N1
TP - Hôm qua, 20/7, ổ dịch cúm A/H1N1 tại Trường THPT Ngô Thời Nhiệm, phường Phước Long A, quận 9, TPHCM, lây lan làm 34 người mắc bệnh. Trường bị cách ly hoàn toàn bởi lực lượng công an, dân phòng địa phương.
Trường học thành bệnh viện vì cúm A/H1N1 ảnh 1

Học sinh đang được cách ly tại trường. Ảnh: Lê Nguyễn

Tại cổng trường, dân phòng túc trực phát khẩu trang chống cúm cho những người muốn vào trường liên hệ công tác.

Trước đó, ngày 19/7, Sở Y tế TPHCM cùng các ban ngành thống nhất biến trường học này thành bệnh viện dã chiến.

Bên trong khu vực cách ly, nhiều hàng rào được dựng lên với sự canh giữ của 20 nhân viên nhà trường và y bác sĩ trong trang phục bảo hộ, sẵn sàng chăm sóc học sinh khi cần thiết.

Bà Phạm Thị Thúy Vĩnh - Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Thời Nhiệm, cho biết: “Chỉ còn 79 học sinh và một cô giáo được cách ly tại khu nội trú của trường, trong đó bốn học sinh và cô giáo có triệu chứng nghi mắc cúm A/H1N1”.

Sở Y tế TPHCM cho biết, ổ dịch tại Trường THPT Ngô Thời Nhiệm do em P.H.Đ lây nhiễm từ người thân ở ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Tuy nhiên, do đang trong thời gian ủ bệnh nên Đ. không biết và vẫn lên trường học, rồi ở lại trường nên đã lây lan như trên.

Cũng theo bà Vĩnh, trường đã cách ly học sinh thành ba khu vực gồm khu vực dành cho các học sinh khỏe mạnh; khu dành cho học sinh có tiếp xúc với các ca nhiễm cúm A/H1N1 và khu dành cho học sinh có triệu chứng sốt, ho.

“Chúng tôi đã tích cực tư vấn cho học sinh để không hoang mang lo sợ, đồng thời vận động phụ huynh học sinh không đón con em về nhà mà ở lại trường để được giám sát sức khỏe, theo dõi thân nhiệt hai lần/ngày” - bà Vĩnh cho biết.

Sẽ còn lan rộng?

Đến chiều tối 20/7, ngoài 34 ca mắc cúm được xác định tại trường này, còn 79 học sinh khác có dấu hiệu nghi mắc cúm được cách ly. Tuy nhiên, không ít người lo ngại khi có 900 học sinh khác đã về sống ngoài cộng đồng.

Trường có 26 lớp nhưng đã có học sinh của 10 lớp nhiễm cúm A/H1N1 xuất phát từ trường hợp đầu tiên là em P.H.Đ, lớp 10A10.

Ông Trần Ngọc Hữu - Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM, cho biết, nguy cơ học sinh đã tiếp xúc với đối tượng mắc cúm đang ở cộng đồng đang trong thời gian ủ bệnh là có thể, và đây là nguyên nhân dễ phát tán cúm ra cộng đồng.

Số học sinh của trường này về nhà tập trung ở các tỉnh Đăk Lăk, Đắc Nông, Lâm Đồng, Bình Dương. Vì vậy, theo ngành y tế, nguy cơ số học sinh phát tán bệnh là rất cao và lan rộng.

Trường học thành bệnh viện vì cúm A/H1N1 ảnh 2

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu (bên phải) chỉ đạo cách ly tại trường Ngô Thời Nhiệm hôm qua. Ảnh: PV

Hôm qua, ông Nguyễn Quốc Triệu - Bộ trưởng Bộ Y tế, chỉ đạo các ngành nhanh chóng lập danh sách của 900 học sinh của nhà trường gửi cho y tế dự phòng các địa phương để theo dõi, giám sát.

Đồng thời, Cục Y tế Dự phòng & Môi trường có ngay công điện gửi các tỉnh, thành phố có học sinh về lưu trú tích cực xác minh, theo dõi sức khỏe.

Bộ trưởng chỉ đạo công việc hiện tại và lâu dài là hạn chế lây nhiễm chéo cho người thân trong gia đình học sinh, không để xảy ra trường hợp tử vong.

Chiều qua, 20/7, Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng & Môi trường, Bộ Y tế, cho biết, Việt Nam ghi nhận thêm 25 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 (miền Nam 19 ca, miền Bắc một ca, miền Trung năm ca).

Tính đến 17 giờ ngày 20/7, Việt Nam ghi nhận 408 trường hợp dương tính, không có tử vong. Số bệnh nhân đã ra viện là 311; 97 trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.