Tai nạn máy bay tại Iran, 17 người chết

Tai nạn máy bay tại Iran, 17 người chết
TPO - Hãng thông tấn Nhà nước Iran IRNA đưa tin, tối qua, 24/7 (giờ Việt Nam), ít nhất 17 người thiệt mạng sau khi chiếc máy bay của Hãng hàng không Aria Air Airline bốc cháy trong lúc hạ cánh tại đông bắc Iran.
Tai nạn máy bay tại Iran, 17 người chết ảnh 1

Hiện trường máy bay gặp nạn. Ảnh: AP

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên chiếc máy bay Ilyushin II-62 có 153 hành khách. Máy bay bốc cháy và lao vào bức tường nằm gần đường băng sân bay thành phố Mashhad, miền đông bắc Iran.

Kênh truyền hình vệ tinh Press TV của Iran chiếu cảnh buồng lái của máy bay bị phá hủy hoàn toàn, phần đuôi máy bay cắm xuống đất, phần đầu hướng lên trời. Ngoài 17 người thiệt mạng (trong đó 13 người thuộc phi hành đoàn), 19 người khác bị thương.

Theo truyền hình Nhà nước Iran, dường như máy bay bay quá nhanh trong lúc cố hạ cánh xuống sân bay và tai nạn xảy ra có thể do bánh trước gặp sự cố.

IRNA dẫn lời Phó tỉnh trưởng Khorasan Razavi - ông Qahreman Rashid - cho biết, Giám đốc điều hành Hãng hàng không Aria Air Airline (Iran) cũng nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng. Theo ông Rashid, tất cả hành khách sống sót đã được sơ tán khỏi hiện trường và đám cháy cũng được dập tắt.

Cơ quan chức năng Iran đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đây là vụ tai nạn hàng không thảm khốc thứ hai liên quan tới các hãng hàng không Iran trong vòng 10 ngày qua.

Hôm 15/7, một chiếc Tupolev Tu - 154 của Hãng Capspian Airlines cũng rơi xuống miền tây bắc Iran, khiến toàn bộ 168 hành khách cùng phi hành đoàn thiệt mạng.

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.