Vụ quà chính sách bị bớt xén: Lỗi do người bán hàng?

Vụ quà chính sách bị bớt xén: Lỗi do người bán hàng?
TP - Trả lời sự cố quà tặng cho các gia đình chính sách tiêu biểu bị bớt xét, sáng 28/7, bà Bùi Thị Mến - Trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Hòn Đất nói: “Ở đây không phải là bớt xén, mà do lỗi của người bán hàng đã bỏ thiếu quà so với số tiền đặt mua”.

>> Kiên Giang: Quà chính sách bị bớt xén

Vụ quà chính sách bị bớt xén: Lỗi do người bán hàng? ảnh 1
Quà của gia đình chính sách tiêu biểu rất đơn giản, ít ỏi nhưng cũng bị bớt xén 

Vụ quà chính sách bị bớt xén: Lỗi do người bán hàng? ảnh 2Xấu hổ quá đi thôi. Nếu dân không khiếu nại chắc nuốt trôi rồi.Vụ quà chính sách bị bớt xén: Lỗi do người bán hàng? ảnh 3  - Một cán bộ huyện Hòn Đất, khi đọc báo Tiền Phong, nói

"Cán bộ đi mua, nhận hàng cũng thiếu kiểm tra. Về sự cố này chúng tôi đã xin ý kiến Thường trực Huyện ủy Hòn Đất và cơ quan này chỉ đạo phải khắc phục hậu quả ngay.

Chúng tôi đã tổ chức các đoàn đến xin lỗi từng gia đình và bổ sung thêm 50 ngàn đồng/ hộ”.

Sự việc vỡ lở khi những gia đình được nhận quà nghe Phòng LĐTB&XH huyện Hòn Đất thông báo mỗi gia đình chính sách tiêu biểu được nhận một phần quà trị giá 150 ngàn đồng.

Nhưng khi khui quà họ thấy giá trị phần quà chỉ khoảng 86 ngàn đồng.  

MỚI - NÓNG