Vụ 'đầu độc' sông Thị Tính: 20 ha cao su có nguy cơ mất trắng

Vụ 'đầu độc' sông Thị Tính: 20 ha cao su có nguy cơ mất trắng
TP - Phòng Tài nguyên – Môi trường (TN-MT) huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương – nơi quản lý và giám sát chính việc xử lý sự cố vỡ bờ bao gây tràn 230.000 m3 nước thải gây ô nhiễm sông Thị Tính của Cty TNHH San Miguel Pure Foods VN, đã có những thống kê hậu quả ban đầu.

>> Đầu độc sông Thị Tính, tạm đình chỉ sản xuất "hung thủ" thứ hai

Thiệt hại còn lâu dài

Ước tính có khoảng 20 ha cao su bị ảnh hưởng, nhiều diện tích hoa màu bị bùn vùi lấp khoảng 10.000 m2 diện tích ao cá của dân địa phương thuộc các xã liên quan đến Lai Hưng, Long Nguyên, Tân Định, Thới Hòa, Phú An, và thị trấn Mỹ Phước (huyện Bến Cát) bị thiệt hại do cá chết.

Ngày  1/8, ông Phạm Thanh Hải, Quản đốc Nhà máy Nước Thị xã Thủ Dầu Một, thuộc Cty TNHH một thành viên Cấp Thoát nước - Môi trường Bình Dương (Biwase), cũng xác nhận, những ngày vừa qua, có thời điểm nhà máy nước của ông phải ngừng lấy nước từ sông Sài Gòn do mức ô nhiễm hữu cơ tăng cao.

Đề phòng sự ô nhiễm hữu cơ nguồn nước mặt sông Sài Gòn, Cty TNHH một thành viên khai thác thủy lợi Dầu Tiếng đã nâng mức xả nguồn lên gấp đôi (từ 70 m3/giây lên 150 m3/giây) nhằm tăng đối lưu dòng chảy nhanh hơn, đẩy nguồn nước ô nhiễm về phía hạ lưu, bảo đảm chất lượng nguồn nước mặt đủ tiêu chuẩn cung cấp cho các nhà máy nước.

Lãnh đạo Biwase chỉ đạo phòng thí nghiệm cử nhân viên túc trực 24/24 giờ, thay nhau lấy mẫu nước trên bề mặt tại trạm bơm kịp thời phân tích nhằm có hướng xử lý, điều chỉnh lượng hóa chất cần thiết.

Song, những ngày qua, tiêu chuẩn về nước mặt bị giảm sút nghiêm trọng, ô nhiễm hữu cơ luôn vượt tiêu chuẩn cho phép. Do đó, lượng hóa chất dùng để xử lý nguồn nước cũng đã tăng từ hai đến ba lần so với trước khi xảy ra sự cố.

Đòi bồi thường

Hội Nông dân Huyện Bến Cát chính thức có văn bản gửi các xã trong vùng bị ảnh hưởng bởi vụ vỡ bờ bao hồ chứa nước thải của Cty San Miguel Pure Foods VN đề nghị các hộ dân thống kê thiệt hại về diện tích, số lượng, giống cây, tuổi cây; mô hình chăn nuôi, số lượng vật nuôi, diện tích và nhà ở cũng như các công trình phụ để có căn cứ trình lên chính quyền huyện Bến Cát cũng như cơ quan hữu trách tỉnh Bình Dương yêu cầu doanh nghiệp nói trên bồi thường.

Phía Hội nông dân cũng cho biết sẽ kiện ra tòa nếu giữa các hộ dân và Cty San Miguel Pure Foods VN không tìm được sự đồng thuận.

MỚI - NÓNG