Lê Công Vinh không tới Bồ Đào Nha để du lịch

Lê Công Vinh không tới Bồ Đào Nha để du lịch
TP- Ngôi sao bóng đá số một Việt Nam Lê Công Vinh thổ lộ, anh rất háo hức với bản hợp đồng có thời hạn bốn tháng với CLB Leixoes LC (Bồ Đào Nha), bởi đây chính là cơ hội để nâng cao trình độ.

Hiểu rõ CLB Leixoes, lường trước những khó khăn có thể đến nhưng Công Vinh tự tin khẳng định, anh tới Leixoes không phải du lịch mà để thể hiện năng lực…

Chào Công Vinh! Anh có thể tiết lộ đôi chút về bản hợp đồng vừa ký với CLB Leixoes LC?

Việc tôi tới Leixoes thi đấu được khởi động từ bốn tháng trước, bắt đầu từ HLV Calisto. Sau AFF Cup 2008, thầy Calisto nhận xét, tôi có đủ khả năng chơi ở châu Âu. Chẳng ngờ, vài tháng sau đó, HLV người Bồ đề xuất ý tưởng đưa tôi tới một CLB của Bồ Đào Nha với Chủ tịch tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển. Hai người rất tâm đắc với ý tưởng này.

Cách đây một tháng, HLV Calisto thông báo, CLB Leixoes LC có ý định ký hợp đồng với tôi. Và bây giờ, như tất cả đều biết, ngày 1/9 tới đây, tôi sẽ bắt đầu bản hợp đồng bốn tháng với Leixoes LC.

Được biết, mức lương Công Vinh nhận được tại T&T Hà Nội là 50 triệu đồng một tháng. Tới Leixoes, chắc con số sẽ còn cao hơn nhiều?

Tiếc là tôi không thể tiết lộ điều này. Là cầu thủ chuyên nghiệp, bạn không được phép để lộ những thông tin về lương, thưởng. Tôi chỉ biết mình có cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp mà không quá coi trọng đến tiền bạc. Có thể bật mí một chút, mức lương mà tôi nhận được cao hơn so với hiện tại.

Có ý kiến cho rằng, chuyến đi tới Bồ Đào Nha của Vinh thực chất chỉ là một chiêu đánh bóng thương hiệu của CLB T&T Hà Nội và trên thực tế, chính T&T Hà Nội phải trả cho Leixoes số tiền 100.000 USD để đổi lấy bốn tháng “học việc” cho Công Vinh? Anh có thể nói gì về điều này?

Trước khi ký hợp đồng, Leixoes LC yêu cầu tôi phải gửi hồ sơ để họ thẩm định. Trong đó, bắt buộc phải có băng ghi hình các trận đấu của tôi. Rất may, điều này không quá khó khăn, vì hầu hết các trận đấu của tôi ở các cấp đội tuyển đều được lưu lại. HLV Calisto, VFF, CLB T&T nhanh chóng hoàn thành điều kiện này.

Sau khi xem hết các băng hình này, Leixoes mới quyết định ký hợp đồng với tôi. Nếu không có ý định nghiêm túc, hẳn họ không phải kỳ công đến vậy.

T&T Hà Nội không nhất thiết phải bằng mọi giá đưa tôi thi đấu ở nước ngoài. Đơn giản là ở đội, tất cả các cầu thủ đều được tạo cơ hội giúp đỡ để có thể phát triển tối đa khả năng. Nói chính xác thì tôi không tới Bồ Đào Nha để du lịch. Tôi đến để khẳng định khả năng và học hỏi những cái hay của bạn.

Trước khi nhận lời tới Leixoes LC, Công Vinh biết gì về đội bóng này?

Tôi đã chủ động tìm kiếm thông tin về Leixoes qua HLV Calisto. Bên cạnh đó, người đồng đội ở T&T Hà Nội, Cristiano - từng chơi ở Bồ Đào Nha - cũng giúp tôi những thông tin quý giá. Leixoes là đội chuyên nghiệp, xếp vào loại mạnh của Bồ Đào Nha.

Vinh có lường trước được những khó khăn mà mình phải đối mặt khi tới Leixoes LC?

Có chứ! Rất nhiều trở ngại đang đón chờ tôi. Khó nhất là hạn chế về thể lực, thể hình. Phải đối đầu với những hậu vệ to khỏe là thách thức cực lớn. Bên cạnh đó là những rào cản về văn hóa, ngôn ngữ…

Trước Công Vinh, từng có Huỳnh Đức rồi Việt Thắng xuất ngoại nhưng đều không để lại dấu ấn nào, vì thế rất nhiều người nghi ngờ khả năng thành công của Vinh trong màu áo Leixoes LC ở giải Vô địch Quốc gia Bồ Đào Nha?

Khó khăn là rất nhiều nhưng tôi tự tin vào khả năng của mình. Không có gì không thể nếu như bạn luôn gắng sức. Được chơi bóng ở châu Âu là điều mà bất cứ cầu thủ Việt Nam nào cũng mơ ước.

Tôi trân trọng cơ hội mà mình có được và sẽ nỗ lực để có thể để lại dấu ấn. Được chơi ở một giải đấu danh giá như Bồ Đào Nha là trải nghiệm thú vị, tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội để nâng cao trình độ của mình.

Trở lại với V.League, theo Công Vinh, T&T Hà Nội có thể lọt vào top ba chung cuộc?

T&T Hà Nội giờ có được 36 điểm, đang xếp thứ nhì sau 23 vòng đấu. Mọi thứ đang trong tầm tay, tôi tin T&T Hà Nội sẽ lọt vào top ba mùa này.

Khánh Linh thực hiện

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.