Minh Hằng và những bước nhảy điêu luyện

Minh Hằng và những bước nhảy điêu luyện
TPO - Sau thời gian tập trung cho "Ngôi nhà hạnh phúc" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, cô ca sĩ - diễn viên xinh đẹp Minh Hằng bắt đầu tập luyện vũ đạo cùng các bạn diễn trong "Những nụ hôn rực rỡ".
Minh Hằng và những bước nhảy điêu luyện ảnh 1
Minh Hằng bắt đầu tập luyện vũ đạo

"Những nụ hôn rực rỡ" là bộ phim mà đạo diễn Dũng "khùng" chuẩn bị cho kế hoạch chiếu tết 2010, thuộc thể loại phim ca nhạc. Vì thế, ngoài khả năng diễn xuất, diễn viên tham gia bắt buộc phải có tố chất về nhảy múa và hát.

Trong phim, Minh Hằng vào vai cô gái dọn phòng trong sáng. "Bé Heo", tên thân mật mà đoàn phim thường gọi cô diễn viên tinh nghịch Minh Hằng, vẫn đang bận rộn với phim "Ngôi nhà hạnh phúc" phiên bản Việt nên chỉ lúc nào thật rảnh mới có thể cùng tập luyện vũ đạo cùng bạn diễn.

Dự kiến, đến 20/8, bộ phim này mới quay xong và sau đó, "bé Heo" mới có thể toàn tâm toàn ý cho "Những nụ hôn rực rỡ". 

Minh Hằng và những bước nhảy điêu luyện ảnh 2

Mặc dù chưa thể cùng tham gia tập luyện vũ đạo, thể hình với các bạn diễn nhưng đạo diễn Quang Dũng rất tin tưởng vào năng lực căn bản có sẵn của Minh Hằng.

Anh nói rằng, bản thân bé Heo là ca sĩ và có khả năng vũ đạo rất tốt nên hoàn toàn yên tâm về vấn đề thời gian tập luyện của cô.

Những hình ảnh mới nhất về Minh Hằng khi tập luyện cùng các bạn:

Minh Hằng và những bước nhảy điêu luyện ảnh 3

Minh Hằng và những bước nhảy điêu luyện ảnh 4
Minh Hằng và những bước nhảy điêu luyện ảnh 5
Minh Hằng và những bước nhảy điêu luyện ảnh 6
Minh Hằng và những bước nhảy điêu luyện ảnh 7
Minh Hằng và những bước nhảy điêu luyện ảnh 8
Minh Hằng và những bước nhảy điêu luyện ảnh 9
Minh Hằng và những bước nhảy điêu luyện ảnh 10
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.