Bão số 6 diễn biến kỳ lạ nhất

Bão số 6 diễn biến kỳ lạ nhất
TPO - Theo ông Lê Thanh Hải - Phó giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, việc vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6 (còn gọi là bão Goni) đột ngột tăng cấp trở lại vào sáng sớm nay, 8/8, là diễn biến kỳ lạ nhất từng ghi nhận trong lịch sử khí tượng Việt Nam.
Bão số 6 diễn biến kỳ lạ nhất ảnh 1
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 6 sau khi hồi sinh vào sáng sớm nay, 8/7. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Cũng theo ông Hải, trung tâm chưa bao giờ ghi nhận được cơn bão có hướng di chuyển ngược chiều kim đồng hồ và vòng quanh đảo Hải Nam. Các cơn bão, nếu đổi hướng khi vào biển Đông, thường đi ngược lên phía Bắc theo hình parabol về hướng Nhật Bản. Điểm đặc biệt ở chỗ, sau nhiều lần đổi hướng và thoát khỏi đất liền, cơn bão lại tăng cấp trở lại.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, đến 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 108,3 Kinh Đông, cách bờ biển Thanh Hoá - Nghệ An khoảng 270 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (từ 62 đến 74 km/h), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng Nam, sau đó đổi hướng di chuyển giữa Nam Đông Nam và Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ và còn có khả năng mạnh thêm.

Đến 7 giờ ngày mai,  vị trí bão ở vào khoảng 18,0 độ vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Trị - Thừa Thiên Huế khoảng 230 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (từ 62 đến 88 km/h), giật cấp 10, cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên, có bán kính khoảng 150 km.

Sau khi suy yếu thành vùng áp thấp rồi vùng thấp, đến đêm qua, 7/8, vùng áp thấp này lại đầy lên thành áp thấp nhiệt đới và mạnh dần lên thành bão, mạnh cấp 8 vào sáng sớm nay, 8/8.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 6 di chuyển theo hướng Đông, sau đó là giữa Đông Đông Bắc và Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ và phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa.

Đến 7 giờ ngày 10/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa 260 km về phía Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9. Như vậy, bão số 6 sẽ đi vòng theo bờ biển phần phía Nam của đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ và phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động mạnh. Các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cần chủ động đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, do ảnh hưởng của một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế Morakot (hiện ở vị trí phía Bắc đảo Đài Loan) nên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam biển Đông có gió mạnh cấp 7, cấp 8, riêng khu vực Đông Bắc biển Đông mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh. Sóng biển cao 3 - 5 mét.

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.