TT-Huế: Lừa gom sổ đỏ liên tỉnh

TT-Huế: Lừa gom sổ đỏ liên tỉnh
TP - Ngày 24/8, Công an huyện Hương Trà (TT- Huế) đã làm rõ dấu hiệu lừa gom sổ đỏ của dân bởi hai phụ nữ đến từ tỉnh Đắc Lắc, một trong hai đối tượng này từng lừa sổ đỏ tại Đắc Lắc đem thế chấp ngân hàng. 

Theo Thượng tá Nguyễn Dinh, Trưởng Công an huyện, một trong hai đối tượng được xác định là Hồ Thị Huệ (quê TT- Huế, thường trú xã Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đắc Lắc).

Cuối tháng 7/2009, hai đối tượng đến xã Hương Hồ (Hương Trà) dở thủ đoạn lừa dân gom sổ đỏ (chủ yếu sổ đỏ đất rừng), hộ khẩu, giấy CMND để thực hiện dự án ma về hỗ trợ dân ảnh hưởng chất độc da cam, với mức hỗ trợ một triệu đồng cho mỗi hecta đất rừng tham gia dự án.

Được biết, cách đây ba tháng, tại huyện miền núi A Lưới cũng xảy ra vụ lừa gom gần 5.000 sổ đỏ của người dân tộc thiểu số, với thủ đoạn lừa lập thủ tục hỗ trợ người dân trồng rừng.

Bước đầu, cơ quan chức năng thu hồi gần 1.000 sổ đỏ trả lại cho dân. 

MỚI - NÓNG