Arsene Wenger nổi giận với quyết định của UEFA

Arsene Wenger nổi giận với quyết định của UEFA
TPO - HLV Arsenal Arsene Wenger gọi quyết định phạt Eduardo da Silva của UEFA do pha "ngã vờ" trong trận lượt về play-off với Celtic là một hành động "đáng hổ thẹn" và cho rằng việc này sẽ dẫn tới một tiền lệ nguy hiểm.

Hôm qua, liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA cho biết, đang tiến hành một lệnh cấm thi đấu đối với Ecuardo vì đã "lừa dối trọng tài" sau khi cầu thủ người Croatia gốc Brazil này có pha ngã vờ đẹp mắt, mang về quả phạt đền cho Arsenal trong trận lượt về play-off đêm thứ Tư với Celtic.

"Tôi thấy đó là một quyết định đáng hổ thẹn. Họ không thể dựa vào một bức ảnh để dưa ra kết luận. Vì thứ chứng cứ mơ hồ đó mà một cầu thủ trẻ bị kết tội là gian dối, đó là điều không thể chấp nhận", Arsene Wenger nói trong một cuộc họp báo khi được hỏi về án phạt của UEFA.

Eduardo đã ngã xuống khi đối đầu với thủ môn Artur Boruc trong trận đấu với Celtic khi anh này định lao ra cản phá, nhưng xem lại băng hình của tình huống đó, dường như Boruc đã không hoặc chỉ khẽ chạm vào chân Eduardo. Arsenal thắng 3 - 1 và giành quyền vào vỏng bảng Champions League với tổng tỷ số 5 - 1 sau hai lượt trận.

Eduardo từng phải nghỉ thi đấu một năm sau khi bị gãy chân hồi tháng Hai năm 2008. Giờ đây, Wenger so sánh mức độ nghiêm trọng của chấn thương hồi đó với vụ việc bây giờ để bảo vệ học trò của mình.

"Thật thú vị khi trong bóng đá bạn có thể "phang" gẫy chân các cầu thủ mà chẳng mấy ai bận tâm về điều đó, bởi những tai nạn như thế xảy ra khắp nơi trên thế giới. Pha ngã của Eduardo như một hành động tự vệ bản năng, bởi cậu ấy từng bị gẫy chân, thế mà người ta đã vội vã kết tội", ông nói.

Một điều nữa khiến Arsene Wenger giận dữ, là trọng tài đã đưa ra quyết định cho tình huống đó trong trận đấu. Giờ đây, việc có thể thay đổi bất cứ quyết định nào của trọng tài sẽ tạo ra một tiền lệ xấu trong bóng đá.

"Luật lệ bóng đá đã bị thay đổi để xử lý vụ việc này, vậy thì từ nay trở đi, người ta có thể làm điều đó bất cứ lúc nào. Đây là lần đầu tiên tôi thấy trong bóng đá quyết định của trọng tài không được chấp nhận. Họ đã tạo ra một tiền lệ không hay trong bóng đá", Arsene Wenger nói.

Thành Hưng
Theo AP/Reuters

MỚI - NÓNG