Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu xử lý, trả lời báo Tiền Phong

Chủ tịch tỉnh Bình Định yêu cầu xử lý, trả lời báo Tiền Phong
TP - Báo Tiền Phong vừa nhận được văn bản số 2861 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, yêu cầu Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh chỉ đạo kiểm tra vấn đề báo Tiền Phong nêu trong bài viết “Người xin thôi làm liệt sĩ”, xử lý theo thẩm quyền và trả lời báo.

Ngày 25/8/2009, báo Tiền Phong đăng bài phóng sự “Người xin thôi làm liệt sĩ”. Bài báo viết về cựu binh Đoàn Trình Toại, hiện là giám đốc một công ty về xuất nhập khẩu thương mại và du lịch ở An Đồng, An Hải, TP Hải Phòng.

Từ năm 2008, trong một lần đồng đội ông Toại vào thăm nghĩa trang liệt sĩ xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, Bình Định thì phát hiện ngôi mộ liệt sĩ ghi tên ông Toại (đúng cả phân hiệu đơn vị và quê quán).

Sau đó, ông Toại đến Sở LĐ-TB&XH Bình Định trực tiếp gửi đơn xin xóa tên khỏi bia, mộ liệt sĩ. Tuy nhiên, đơn của ông chưa được giải quyết. 

MỚI - NÓNG