FIFA cấm Chelsea mua cầu thủ

FIFA cấm Chelsea mua cầu thủ
TPO - Việc Chelsea cố chèo kéo cầu thủ tuổi teen Gael Kakuta của CLB Lens (Pháp) năm 2007 là lý do khiến họ bị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) cấm tham gia thị trường chuyển nhượng hai phiên tới.

Thông báo của FIFA chiều tối qua cho biết: “Đội bóng đang chơi tại Premiership, Chelsea không được mua sắm cầu thủ trong hai kỳ chuyển nhượng tới”.

Án phạt này đồng nghĩa với việc Chelsea chỉ có thể đi "shopping" vào thị trường chuyển nhượng Đông mùa giải 2010 - 2011. Đây là đòn giáng vào tham vọng của ông chủ Abramovich, người đưa HLV Ancelotti từ AC Milan về Chelsea hè qua.

Sự việc bắt đầu từ hai năm trước, khi đội bóng thành London có liên hệ bị cho là trái phép với cầu thủ trẻ của CLB Lens (Pháp), Gael Kakuta, năm đó mới 16 tuổi. Lens khởi kiện cả Chelsea lẫn Kakuta lên FIFA.

Theo án phạt của FIFA, Gael Kakuta bị cấm thi đấu bốn tháng và bồi thường cho Lens 680.000 bảng Anh. Và giờ là án phạt cho Chelsea.

Án phạt này khiến Chelsea buộc phải hài lòng với đội hình hiện tại, dù một số cầu thủ lão làng bắt đầu tính tới chuyện giải nghệ như Michael Ballack. Và như thế, tham vọng đưa Chelsea trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh hay chinh phục châu Âu đứng trước muôn vàn khó khăn.

Còn những đối thủ của họ như Arsenal, MU, Real... đang vô cùng hả hê vì đối thủ của họ sẽ không được tiếp sức trong hai năm tới và Ribery, người đang ngấp nghé tới Stamford Bridge với giá chuyển nhượng 43 triệu bảng Anh hẳn cũng phải nghĩ lại.

Theo thông tin mới nhất, phía Chelsea cho biết, sẽ quyết tâm kháng kiện quyết định của FIFA tới cùng.

Cách đây ba năm, cũng có đội bóng phải chịu án phạt tương tự như Chelsea. Đó là AS Roma. Sau khi có những hành vi mờ ám trong vụ chuyển nhượng trung vệ Philippe Mexes, CLB thủ đô Italia bị FIFA cho nghỉ chơi trên thị trường chuyển nhượng một năm.

Mai Hà tổng hợp

MỚI - NÓNG