Mưa lũ ở miền Trung: Nhiều nông dân trắng tay

Mưa lũ ở miền Trung: Nhiều nông dân trắng tay
TP - Hàng nghìn héc ta lúa vụ hè - thu tại miền Trung mất trắng do mưa kéo dài trên diện rộng những ngày vừa qua. Thiệt hại về người và tài sản tiếp tục gia tăng.
Mưa lũ ở miền Trung: Nhiều nông dân trắng tay ảnh 1
Nông dân Đà Nẵng thu hoạch lúa ngập úng. Ảnh: Nguyễn Huy

Chiều 7/9, những trận mưa lớn tiếp tục kéo dài nhấn chìm nhiều diện tích lúa, hoa màu trên địa bàn các xã huyện Hòa Vang (Đà Nẵng). Mới gần đến thời điểm thu hoạch vụ lúa hè thu, nhưng hàng trăm nông dân trên địa bàn đã tất tả trên đồng ruộng, vớt lúa, gặt chạy đua với tình trạng ngập úng kéo dài suốt mấy ngày qua. (Tiếp theo trang 1)

Ông Nguyễn Sanh (xã Hòa Nhơn – Hòa Vang) than thở: Chưa năm nào mưa lớn và rơi đúng vào thời điểm chuẩn bị thu hoạch như bây giờ. Nông dân hầu như mất trắng. Có cắt về cũng không phơi được. Lúa nảy mầm nên không bán được”.

Tại xã Hoà Sơn (Hoà Vang) hàng chục hộ nuôi cá nước ngọt cũng chung cảnh trắng tay khi ao hồ nhà ai nước cũng tràn bờ hơn nửa mét, trung bình thiệt hại lên đến vài chục triệu đồng/hộ.

Ông Huỳnh Minh Nhơn, Chủ tịch UBND huyện cho rằng với 804 ha lúa gần kỳ thu hoạch bị ngập, ước thiệt hại khoảng sáu ngàn tấn thóc, bằng 1/3 sản lượng lương thực toàn huyện.

Tại Quảng Nam, hàng nghìn nông dân các huyện Điện Bàn, Quế Sơn, Thăng Bình trong cảnh tương tự.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó trưởng ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB & TKCN) tỉnh Quảng Nam cho biết: Tính đến ngày 7/9, khoảng 3.200 ha lúa hè thu chuẩn bị thu hoạch bị ngập úng, chiếm khoảng 10 phần trăm sản lượng. Một số công trình giao thông, tuyến đường quan trọng bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Tổng thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 20 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Quảng Trị: diện tích lúa bị ngập tính đến hôm qua là hơn 4.300 ha, tăng 10 ha so với những ngày trước. Diện tích hoa màu bị ngập cũng lên đến 1.000 ha (tăng 200 ha).

Ông Phan Văn Ơn – Chánh văn phòng thường trực, Ban Chỉ huy PCLB & TKCN tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Sà lan cần cẩu cát của Cty Chung Guang bị mất tích do đứt neo, một sà lan bị chìm do thủng bên hông tại Cửa Lở, xã Đức Lợi (huyện Mộ Đức). Hai ngư dân huyện Bình Sơn bị mất tích trước đó cũng chưa liên lạc được.

Ông Lê Minh Nhật – Phó GĐ  Trung tâm PCLB khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho biết: Hiện khu vực miền Trung có 11 công trình thủy lợi bị vỡ, hư hỏng, 9.347 ha lúa bị ngập, ngã đổ, trong đó nặng nhất là Quảng Ngãi (gần 1.600 ha), hơn 3.000 ha diện tích hoa màu bị hư hại, 61 tấn cá, tôm thất thoát, 10 ha ao cá bị ngập, hư hại, gần 80 ngôi nhà bị ngập, tốc mái...

Thiệt hại về người tăng lên 16 người chết, mất tích và bị thương. Trong đó, Quảng Ngãi có hai người mất tích và năm người bị thương, Gia Lai có một người mất tích và bốn người bị thương.

MỚI - NÓNG