Ngày thi đấu thứ tư giải điền kinh vô địch quốc gia 2009:

Thiết lập bốn kỷ lục quốc gia

Thiết lập bốn kỷ lục quốc gia
TP - Trong số bốn kỷ lục quốc gia (KLQG) mới được lập trong ngày thi đấu thứ tư (19/9), đáng chú ý là KLQG ở nội dung nhảy sào nam. Vũ Văn Huyện (Quân đội) đã xuất sắc phá KLQG cũ  4m60 của Lê Hồng Phúc (Tây Ninh) lập năm 2006 để xác lập KLQG mới là 4m70.

Chủ nhân của KLQG mới với 47m61 ở nội dung ném búa nữ là VĐV Phạm Thị Thanh Trúc ( Vĩnh Long), khi phá KLQG cũ  44 m45 của Nguyễn Thị Ngọc Ly (Đà Nẵng) lập năm 2007. Ngọc Ly chỉ giành HCB tại giải năm nay khi ném xa được 44 m 06.

Đây là lần đầu tiên giải vô địch quốc gia có nội dung tiếp sức 4x800 nam và nữ. Và đã có hai KLQG mới được thiết lập. Đội nữ Khánh Hòa lập KLQG mới với thành tích 9’26”46 sau khi phá KLQG cũ 9’32”05 của đội trẻ Thái Bình. Tương tự, đội nam Hà Nội đã phá KLQG cũ 7’58”50 của Quảng Ninh để lập KLQG mới với 7’43”83.

Qua bốn ngày thi đấu, Vũ Thị Hương (An Giang) đang đứng đầu danh sách VĐV giành được nhiều huy chương nhất với ba HCV, trong đó có một HCV tập thể và một KLQG,  tiếp theo là Vũ Văn Huyện (Quân đội)  có hai HCV và một KLQG.                                 

MỚI - NÓNG